Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.

Ngày 24.5, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) thông tin, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sương (SN 1984, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi "Đe dọa giết người".

Theo thông tin ban đầu, tối 15.4, do nghi ngờ vợ và cháu ruột của mình là anh Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy mà bản thân đang sử dụng nên Sương bắt anh Nguyên phải thừa nhận việc gắn thiết bị nêu trên.

Khi anh Nguyên phủ nhận thông tin trên thì bị Sương đánh vào mặt, rồi dùng dao dí vào cổ đe dọa giết. Lúc này, anh Nguyên dùng tay đẩy dao ra thì bị dao cứa gây thương tích.

Tiếp nhận thông tin trên, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Sương và đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Qua xét nghiệm cho thấy, Sương có kết quả dương tính với chất ma túy.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giá hồ tiêu vừa tăng, nông dân Đắk Nông đã “tăng tốc” mở rộng diện tích

Bảo Lâm |

Năm 2021, giá hồ tiêu tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, dao động quanh mức 65.000 đến 70.000 đồng/kg. Giá cả tăng cao thì cũng là lúc người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng tốc mở rộng diện tích hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Trường cấp 3 quy mô lớn ở Đắk Nông "bỏ hoang", lãng phí ngân sách

BẢO TRUNG |

THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xây dựng với quy mô lớn và đi vào hoạt động chỉ mới hơn 10 năm nhưng đã phải tạm dừng hoạt động, "bỏ hoang" chỉ vì thiếu học sinh theo học.

Cả trăm lao động Trung Quốc không phép ở Đắk Nông: Doanh nghiệp nói gì?

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 người Trung Quốc tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 đang làm việc chưa có giấy phép lao động, đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung mới đây đã lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giá hồ tiêu vừa tăng, nông dân Đắk Nông đã “tăng tốc” mở rộng diện tích

Bảo Lâm |

Năm 2021, giá hồ tiêu tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, dao động quanh mức 65.000 đến 70.000 đồng/kg. Giá cả tăng cao thì cũng là lúc người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng tốc mở rộng diện tích hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Trường cấp 3 quy mô lớn ở Đắk Nông "bỏ hoang", lãng phí ngân sách

BẢO TRUNG |

THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xây dựng với quy mô lớn và đi vào hoạt động chỉ mới hơn 10 năm nhưng đã phải tạm dừng hoạt động, "bỏ hoang" chỉ vì thiếu học sinh theo học.

Cả trăm lao động Trung Quốc không phép ở Đắk Nông: Doanh nghiệp nói gì?

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 người Trung Quốc tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 đang làm việc chưa có giấy phép lao động, đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung mới đây đã lên tiếng phản hồi về vụ việc.