Đắk Nông: Khởi tố đối tượng lừa bán 2 máy nổ trên Facebook

BẢO TRUNG |

Mai Hồng Sơn (tỉnh Đắk Nông) do thất nghiệp cần tiền tiêu xài đã rao bán vật dụng (không có thực) trên Facebook để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin.

Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Hồng Sơn (SN 1999, xã Nam Bình, huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do không có việc làm ổn định và để có tiền tiêu xài nên Sơn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Sau đó, vào khoảng tháng 2.2021, Sơn sử dụng tài khoản Facebook của mình đăng 2 hình ảnh đầu máy nổ được tải trên mạng Internet rồi đăng bài rao bán.

Ngày 17.2, anh Trần Văn Trọng (xã Nam Bình) đã nhắn tin hỏi mua đầu máy nổ để mang về phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sau khi trao đổi thống nhất về giá cả là 12,5 triệu đồng, Sơn yêu cầu anh Trọng gửi trước 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Ngay sau khi nhận được tiền, Sơn thông báo cho anh Trọng biết vào ngày hôm sau sẽ gửi đầu máy nổ qua xe ôtô khách, đồng thời cung cấp số điện thoại của nhà xe cho anh Trọng để liên lạc. Thực chất số điện thoại đó là của Sơn.

Đúng hẹn Sơn dùng số điện thoại này gọi cho anh Trọng giả giọng nói và tự giới thiệu là phụ xe ôtô khách rồi thông báo xe ôtô đã đến khu vực cầu 20, huyện Đắk Song.

Sau đó Sơn tiếp tục lấy số điện thoại khác liên lạc và yêu cầu anh Trọng gửi hết số tiền còn lại. Anh Trọng đã chuyển cho Sơn qua tài khoản ngân hàng thêm số tiền 7,5 triệu đồng.

Nhận đủ tiền, Sơn cắt đứt liên lạc và không gửi đầu máy nổ cho anh Trọng.

Quá trình điều tra, cuối tháng 4.2021, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Đắk Song) đã bắt khẩn cấp Mai Hồng Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông "đốn hạ" hơn 9.000 cây thông chết ven quốc lộ để trồng lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành cắt hạ hơn 9.000 cây thông chết, khô mục dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.

Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.

Giá hồ tiêu vừa tăng, nông dân Đắk Nông đã “tăng tốc” mở rộng diện tích

Bảo Lâm |

Năm 2021, giá hồ tiêu tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, dao động quanh mức 65.000 đến 70.000 đồng/kg. Giá cả tăng cao thì cũng là lúc người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng tốc mở rộng diện tích hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đắk Nông "đốn hạ" hơn 9.000 cây thông chết ven quốc lộ để trồng lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành cắt hạ hơn 9.000 cây thông chết, khô mục dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.

Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.

Giá hồ tiêu vừa tăng, nông dân Đắk Nông đã “tăng tốc” mở rộng diện tích

Bảo Lâm |

Năm 2021, giá hồ tiêu tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, dao động quanh mức 65.000 đến 70.000 đồng/kg. Giá cả tăng cao thì cũng là lúc người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng tốc mở rộng diện tích hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.