Đắk Nông: Hoàn tất tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sau khi phát hiện việc người dân lén lút dựng nhà trái phép trên đất rừng, ven quốc lộ 28 để chiếm đất, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc, ngăn chặn kịp thời.

7 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở ven quốc lộ 28 đã được tháo gỡ. Ảnh: LP
7 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở ven quốc lộ 28 đã được tháo gỡ. Ảnh: LP

Chiều 25.2.2022, ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, sau khi phát hiện việc người dân lén lút dựng nhà trái phép trên đất rừng, ven quốc lộ 28 để chiếm đất, đơn vị đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ 7 căn nhà vi phạm tại khoảnh 10, 11, tiểu khu 1674.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chủ nhân của 5 căn nhà trái phép đã tự nguyện tháo dỡ với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng.

Các căn nhà này rộng từ 9 - 30m2, có kết cấu khung sắt, gỗ, mái lợp tôn. Sau đó, UBND xã Quảng Sơn đã lập 2 biên bản vi phạm hành chính và chuyển UBND huyện xử lý theo thẩm quyền.

Đối với 2 trường hợp còn lại, vào thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thì không có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Do đó, chính quyền địa phương đã tạm giữ tang vật và thông báo tìm chủ sử dụng tài sản.

Sau đó, có 1 trường hợp đã đứng ra nhận trách nhiệm. Về phía chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Lao động có bài viết "Lén lút dựng nhà, kéo dây thép bao đất trái phép vào ban đêm ven Quốc lộ 28". Mặc dù cơ quan chức năng huyện Đắk Glong đã nhiều lần tổ chức giải tỏa, cưỡng chế các hành vi lấn chiếm đất rừng trên tuyến Quốc lộ 28.

Tuy nhiên, gần đây, ở khu vực này tiếp tục xuất hiện một số đối tượng lén lút vào ban đêm, ngày nghỉ... để dựng nhà, kéo dây thép gai bao đất trái phép.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Trong đó, công việc chủ yếu trong lĩnh vực như: Xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản…

Đắk Nông khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu dù được mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với niềm vui được mùa, được giá. Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông lại khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích đối với loại cây trồng này do đã vượt quá quy hoạch từ lâu.

Hàng ngàn lao động thời vụ đến Đắk Nông hái hồ tiêu thuê

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vào thời điểm này, hàng ngàn lao động phổ thông ở khắp mọi miền đất nước đang tìm đến Đắk Nông để hái hồ tiêu thuê. Đây là nguồn lao động thời vụ vô cùng quý giá, giúp các chủ vựa tiêu ở đây giảm được sức ép thu hoạch kịp thời vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Trong đó, công việc chủ yếu trong lĩnh vực như: Xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản…

Đắk Nông khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu dù được mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với niềm vui được mùa, được giá. Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông lại khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích đối với loại cây trồng này do đã vượt quá quy hoạch từ lâu.

Hàng ngàn lao động thời vụ đến Đắk Nông hái hồ tiêu thuê

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vào thời điểm này, hàng ngàn lao động phổ thông ở khắp mọi miền đất nước đang tìm đến Đắk Nông để hái hồ tiêu thuê. Đây là nguồn lao động thời vụ vô cùng quý giá, giúp các chủ vựa tiêu ở đây giảm được sức ép thu hoạch kịp thời vụ.