Đắk Nông: Bắt tạm giam Chủ tịch xã để mất rừng

H.L |

Với tư cách là Chủ tịch UBND xã, ông Thụy không báo cáo kịp thời các vụ phá rừng trên địa bàn lên cấp trên.

Sáng 11.12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông – xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Quốc Thụy – Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác, quản lý lâm sản”.

Điều tra ban đầu, cuối năm 2016, ông Thụy ký xác nhận cho một doanh nghiệp tư nhân khai thác trái phép hơn 0,5ha rừng thông thuộc rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 tại xã Trường Xuân.

Trên diện tích này có hơn 1.000 cây thông với tổng khối lượng khoảng 28m³ đã chặt hạ để trồng cây bời lời.

Cơ quan chức năng xác định ông Thụy có sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng nêu trên. Với tư cách là chủ tịch UBND xã, ông Thụy không báo cáo kịp thời vụ việc lên cấp trên.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ phá gần 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ phá gần 61ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định). Ngày 9.10, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Thiệt, TGĐ Cty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp để điều tra hành vi "hủy hoại rừng".

Trĩu nặng gánh măng rừng người Mạ

K' LIỆP |

Thời điểm này, tại nhiều địa phương thuộc 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng, nhiều bà con, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vào mùa hái măng rừng đem về bán để trang trải cuộc sống. Đây là việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có kỹ năng, chịu được vất vả, công việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Xét xử vụ phá rừng ở Bình Thuận: Phạt hơn 5 năm tù cho 3 bị cáo

Phùng Bắc |

Hôm nay (26.5), TAND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm, vụ án phá rừng Bình Thuận. Vụ án được xét xử từ ngày 22 đến 24.5. Tòa tuyên phạt hơn 5 năm tù cho 3 bị cáo và buộc bồi thường hơn nửa tỷ đồng…

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Toàn cảnh vụ phá gần 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ phá gần 61ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định). Ngày 9.10, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Thiệt, TGĐ Cty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp để điều tra hành vi "hủy hoại rừng".

Trĩu nặng gánh măng rừng người Mạ

K' LIỆP |

Thời điểm này, tại nhiều địa phương thuộc 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng, nhiều bà con, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vào mùa hái măng rừng đem về bán để trang trải cuộc sống. Đây là việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có kỹ năng, chịu được vất vả, công việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Xét xử vụ phá rừng ở Bình Thuận: Phạt hơn 5 năm tù cho 3 bị cáo

Phùng Bắc |

Hôm nay (26.5), TAND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm, vụ án phá rừng Bình Thuận. Vụ án được xét xử từ ngày 22 đến 24.5. Tòa tuyên phạt hơn 5 năm tù cho 3 bị cáo và buộc bồi thường hơn nửa tỷ đồng…