Đắk Nông bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy

Bảo Lâm |

Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 15.10.2021, Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mâm.

Đối tượng Hà bị Công an huyện Krông Nô bắt giữ. Ảnh: Thuần trí
Đối tượng Hà bị Công an huyện Krông Nô bắt giữ. Ảnh: Thuần Trí

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp; 5 điện thoại di động; 3,6 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện 2 đối tượng chính là Đặng Hà (sinh năm 1990), trú tại xã Đức Xuyên và Trần Lục Quân (sinh năm 2001), trú tại xã Nâm Nung (đều ở huyện Krông Nô) đã có lệnh tạm giữ để phục vụ điều tra. Đối với 3 đối tượng còn lại, lực lượng công an đang xác minh, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công an Đắk Nông bắt 2 đối tượng trốn truy nã

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại TPHCM.

Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.

Việc giáo viên Đắk Nông bỗng "nợ" hơn 5,5 tỉ đồng: Vì chính sách chưa rõ?

Phan Tuấn |

Hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ “mắc nợ” số tiền hơn 5,5 tỉ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định. Nguyên do, Sở Tài chính Đắk Nông và Phòng GDĐT thành phố Gia Nghĩa nhìn nhận khác nhau về Gia Nghĩa thuộc “vùng cao” hay “thành phố”.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công an Đắk Nông bắt 2 đối tượng trốn truy nã

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại TPHCM.

Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.

Việc giáo viên Đắk Nông bỗng "nợ" hơn 5,5 tỉ đồng: Vì chính sách chưa rõ?

Phan Tuấn |

Hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ “mắc nợ” số tiền hơn 5,5 tỉ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định. Nguyên do, Sở Tài chính Đắk Nông và Phòng GDĐT thành phố Gia Nghĩa nhìn nhận khác nhau về Gia Nghĩa thuộc “vùng cao” hay “thành phố”.