Đắk Nông: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 24.1.2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đấu tranh, triệt phá 1 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào khoảng 6h30’ sáng 24.1, tại khu vực thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 2 đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Nông đang có hành vi vận chuyển trái phép 120 hộp với khối lượng 186kg pháo nổ các loại bằng phương tiện xe ôtô con.

Tang vật thu giữ trong vụ án tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ này là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Khởi tố 3 cán bộ huyện Tuy Đức, Đắk Nông vi phạm về quản lý đất đai

PV |

Đắk Nông - Sáng 24.1, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Đắk Nông chủ động ngăn chặn lâm tặc phá rừng dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm lâm tặc thường hay lén lút để phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng này, các chủ rừng ở Đắk Nông đã chủ động bố trí lực lượng tăng cường trực chốt, tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Khởi tố 3 cán bộ huyện Tuy Đức, Đắk Nông vi phạm về quản lý đất đai

PV |

Đắk Nông - Sáng 24.1, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Đắk Nông chủ động ngăn chặn lâm tặc phá rừng dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm lâm tặc thường hay lén lút để phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng này, các chủ rừng ở Đắk Nông đã chủ động bố trí lực lượng tăng cường trực chốt, tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả.