Đắk Lắk xử lý người đăng thông tin thất thiệt CSGT chết vì mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Chiều 15.9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đang truy tìm chủ tài khoản Facebook có tên "Đắk Lắk 24h" vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, trưa cùng ngày, trên trang Facebook "Đắk Lắk 24h" đăng tải thông tin có nội dung: "Đắk Lắk 1 Cảnh sát giao thông tuyến đầu trực chốt mất vì mắc COVID là anh N.H.Đ. (SN 1991, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk…".

Sau khi đăng tải, thông tin trên khiến nhiều người hoang mang, gây xôn xao dư luận.

Đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ xác nhận, đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật phải cần xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Công Bẩy - Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý về trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật này. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cần nắm bắt thông tin trên báo chí chính thống và thông tin tuyên truyền của chính quyền địa phương, tránh hoang mang trước những thông tin thất thiệt.

Tại thị xã Buôn Hồ, sau khi ghi nhận anh N.H.Đ. (SN 1991, cảnh sát giao thông, thường xuyên trực chốt phòng chống dịch COVID-19) dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết và phát hiện có 6 người trong gia đình mắc COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất của dân ở dự án đường Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Chính quyền TP.Buôn Ma Thuột vừa yêu cầu tạm hoãn việc cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân thôn 1, xã Hòa Thắng để làm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư cho bà con tại công trình đường Đông - Tây.

Đắk Lắk lập khu cách ly dành riêng cho cán bộ công chức, lực lượng y ế

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 dành riêng cho cán bộ công chức và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đắk Lắk không tổ chức đưa đón học sinh tỉnh thành có dịch về quê học tập

BẢO TRUNG |

Ngày 14.9, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản không tổ chức đưa đón, tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành có dịch COVID-19 trở về địa phương để bước vào năm học mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất của dân ở dự án đường Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Chính quyền TP.Buôn Ma Thuột vừa yêu cầu tạm hoãn việc cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân thôn 1, xã Hòa Thắng để làm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư cho bà con tại công trình đường Đông - Tây.

Đắk Lắk lập khu cách ly dành riêng cho cán bộ công chức, lực lượng y ế

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 dành riêng cho cán bộ công chức và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đắk Lắk không tổ chức đưa đón học sinh tỉnh thành có dịch về quê học tập

BẢO TRUNG |

Ngày 14.9, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản không tổ chức đưa đón, tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành có dịch COVID-19 trở về địa phương để bước vào năm học mới.