Đắk Lắk: Xử lý hàng chục người tổ chức đánh bầu cua tôm cá sau Tết

BẢO TRUNG |

Sáng 19.2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk) thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý 21 người tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bầu cua tôm cá.

Trước đó, chiều 17.2, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma thuột đã bắt quả tang 21 đối tượng cả nam và nữ đang say sưa đánh bầu cua ăn tiền trên vỉa hè đường Ama Khê (phường Tân Lập).

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 199 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, sòng bầu cua này do bà H’Linh Niê (51 tuổi, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Số tiền mà các đối tượng dùng để đánh mỗi lượt lên đến 5 triệu đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này luôn cắt cử người cảnh giới từ xa. Khi thấy người lạ xuất hiện, người cảnh giới sẽ hô lên để các con bạc tháo chạy.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nhóm đối tượng. Nhiều đối tượng tham gia đánh bạc đã có tiền án, tiền sự.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk xử lý việc làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học sau Tết

BẢO TRUNG |

Tối 17.2, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, văn bản của Sở GDĐT tỉnh lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 là giả mạo.

Đắk Lắk sẵn sàng phương án cho học sinh nghỉ học khi dịch căng thẳng

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã lên kịch bản sẵn sàng cho học sinh ở địa phương học trực tuyến ở nhà một khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp hơn so với hiện tại.

Đắk Lắk: Xử phạt 2 thanh niên vi phạm quy định chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày 15.2, ông Huỳnh Kim Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai thanh niên do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đắk Lắk xử lý việc làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học sau Tết

BẢO TRUNG |

Tối 17.2, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, văn bản của Sở GDĐT tỉnh lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 là giả mạo.

Đắk Lắk sẵn sàng phương án cho học sinh nghỉ học khi dịch căng thẳng

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã lên kịch bản sẵn sàng cho học sinh ở địa phương học trực tuyến ở nhà một khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp hơn so với hiện tại.

Đắk Lắk: Xử phạt 2 thanh niên vi phạm quy định chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày 15.2, ông Huỳnh Kim Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai thanh niên do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.