Đắk Lắk: Xử lý cặp đôi sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ

BẢO TRUNG |

Khi Lê Thị Khánh Trâm và Hoàng Dân Thắng đang sử dụng ma tuý ở một nhà nghỉ tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Sáng 25.4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tạm giữ Lê Thị Khánh Trâm (34 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đồng thời, cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng Hoàng Dân Thắng (31 tuổi, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23.4, sau thời gian nắm tình hình, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra một phòng của 1 nhà nghỉ trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Buôn Ma Thuột).

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang Trâm và Thắng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Khi tổ công tác ập vào thì đối tượng Thắng đã dùng 1 con dao dài chống trả quyết liệt, đâm nhiều nhát vào tổ công tác, khiến 1 chiến sĩ công an bị thương ở tay.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, Trâm đang làm thuê ở TP.HCM và có quen biết với một người ở tỉnh Đắk Lắk vì đã nhiều lần sử dụng ma túy chung.

Ngày 21.4, người này chuyển cho Trâm 10 triệu đồng nhờ mua ma túy đá mang về Đắk Lắk và được trả công 2 triệu đồng.

Ngày 23.4, Trâm mua ma túy rồi đón xe khách về Đắk Lắk. Khi tới nơi, Trâm điện thoại cho Thắng để mượn 400.000 đồng trả tiền xe.

Đồng thời, Trâm rủ Thắng mang theo dụng cụ để sử dụng ma túy. Khi cả 2 đang sử dụng chất ma túy trong nhà nghỉ thì bị công an ập vào bắt quả tang, thu giữ 2 bịch nilon có chứa ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Không lơ là phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của ngành y tế địa phương này đó là tiêm chủng vaccine đầy đủ, an toàn cho các nhóm đối tượng.

Đắk Lắk tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên

BẢO TRUNG |

Sáng 24.4, tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, ngành Y tế Đắk Lắk đã tổ chức những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là cán bộ y tế tuyến đầu tham gia trực tiếp công tác chống dịch.

Đắk Lắk kỷ luật cán bộ kiểm lâm để rừng "chảy máu"

BẢO TRUNG |

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm do để lâm tặc lộng hành, rừng khu vực quản lý bảo vệ bị "chảy máu".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk: Không lơ là phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của ngành y tế địa phương này đó là tiêm chủng vaccine đầy đủ, an toàn cho các nhóm đối tượng.

Đắk Lắk tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên

BẢO TRUNG |

Sáng 24.4, tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, ngành Y tế Đắk Lắk đã tổ chức những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là cán bộ y tế tuyến đầu tham gia trực tiếp công tác chống dịch.

Đắk Lắk kỷ luật cán bộ kiểm lâm để rừng "chảy máu"

BẢO TRUNG |

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm do để lâm tặc lộng hành, rừng khu vực quản lý bảo vệ bị "chảy máu".