Đắk Lắk: Xóa đường dây "sex tour" môi giới qua mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng phát hiện đường dây nghi đưa gái bán dâm "đi tour" cùng khách đến Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội…

Ngày 18.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự H.B.B. (29 tuổi) và T.T.T.T. (21 tuổi, cùng là người địa phương) nghi có hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khuya ngày 16.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với công an địa bàn tại phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại khu du lịch Hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).

Chiều cùng ngày, 3 người đàn ông đã liên lạc với B. để mua dâm. Sau khi thống nhất giá qua đêm là 6 triệu đồng/người, B. gọi T. đi bán dâm, đồng thời nhờ cô gái này gọi thêm một người khác đến phục vụ khách.

Ngoài ra, B. còn điều thêm một cô gái trẻ đến gặp khách. Anh ta được gái bán dâm trích lại 1,5 triệu đồng.

Được biết, đường dây bán dâm này hoạt động môi giới qua mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu, người môi giới sẽ gửi hình ảnh các cô gái rồi thỏa thuận giá cả "đi tour". Với mỗi chuyến "sex tour" kéo dài 2 ngày, khách phải trả 15-20 triệu đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk: Kinh phí xây dựng cao, hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thực trạng hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gặp trục trặc đang làm “đau đầu” chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk. Một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả...

Đắk Lắk: Rất ít doanh nghiệp thông tin thưởng Tết cho người lao động

Long Du |

Ngày 17.12, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk thông tin, dù đã gửi giấy khảo sát lấy thông tin về việc thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nhưng hiện chỉ mới có 15 DN thông tin phản hồi lại cho đơn vị. Hạn cuối đến ngày 27.12, sở sẽ chốt hồ sơ gửi ra cho Bộ LĐTBXH.

Đắk Lắk siết chặt cung đường "nóng" dịp cuối năm

BẢO TRUNG |

Cứ đến dịp cuối năm, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nối hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai luôn là một trong những khu vực "nóng" nhất vùng Tây Nguyên, thường xảy ra thực trạng các phương tiện vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong số đó, có không ít nhà xe, cánh tài xế bất chấp nguy hiểm sẵn sàng vận chuyển thuốc lá lậu, pháo nổ, thực phẩm bẩn hay thậm chí là ma tuý đem về TPHCM tiêu thụ...

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk: Kinh phí xây dựng cao, hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thực trạng hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gặp trục trặc đang làm “đau đầu” chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk. Một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả...

Đắk Lắk: Rất ít doanh nghiệp thông tin thưởng Tết cho người lao động

Long Du |

Ngày 17.12, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk thông tin, dù đã gửi giấy khảo sát lấy thông tin về việc thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nhưng hiện chỉ mới có 15 DN thông tin phản hồi lại cho đơn vị. Hạn cuối đến ngày 27.12, sở sẽ chốt hồ sơ gửi ra cho Bộ LĐTBXH.

Đắk Lắk siết chặt cung đường "nóng" dịp cuối năm

BẢO TRUNG |

Cứ đến dịp cuối năm, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nối hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai luôn là một trong những khu vực "nóng" nhất vùng Tây Nguyên, thường xảy ra thực trạng các phương tiện vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong số đó, có không ít nhà xe, cánh tài xế bất chấp nguy hiểm sẵn sàng vận chuyển thuốc lá lậu, pháo nổ, thực phẩm bẩn hay thậm chí là ma tuý đem về TPHCM tiêu thụ...