Đắk Lắk: Tụ máu não sau khi bị tạm giam 1 ngày

Hữu Long |

Sau gần 1 ngày bị cơ quan công an tạm giữ, ông Vũ Văn Chiến (SN 1979, trú Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê sâu, tụ máu não…

Chiều 10.5, bà Nguyễn Thị Huế, vợ ông Chiến, đang có mặt tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kể lại với PV, sáng 9.5, có 2 đồng chí công an xuất hiện đọc lệnh bắt giữ ông Chiến về hành vi cố ý gây thương tích.

 Đến sáng 10.5 thì bà Huế nhận được tin ông Chiến đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.  

Vợ ông Chiến trường thuật sự việc với báo giới. Ảnh: H.L

“Sáng, tôi đang đi làm thì nghe người dân thông báo, chồng tôi đang điều trị tại Bệnh viện Buôn Hồ trong tình trạng sức khỏe yếu. Nhận được tin, gia đình chúng tôi đến Bệnh viện Buôn Hồ thì hay rằng công an đã đưa chồng tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thời điểm chồng tôi lên cơ quan công an thì sức khỏe tốt. Vậy tại sao sau khi bị bắt giữ, anh lại nằm hôn mê, bất tỉnh?” – bà Huế nói,

Cũng theo bà Huế, cơ quan công an bắt giữ chồng bà với lý do là cách đây gần một năm, gia đình bà có cho một người hàng xóm mượn (bằng miệng) mặt bằng để buôn bán thịt cầy.

Tuy nhiên, trong quá trình mượn này, chồng bà Huế và người hàng xóm này có mâu thuẫn và xô xát với nhau.

Người nhà ông Chiến tập trung tại Bệnh viện tỉnh để theo dõi bệnh tình của ông. Ảnh: H.L

Theo bác sĩ Trần Đức Thuần – bác sĩ tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - bệnh nhân Vũ Văn Chiến được đưa vào bệnh viện lúc 9h30 sáng trong tình trạng hôn mê, thể trạng suy yếu. Sau khi các bác sĩ chụp CT thì phát hiện trong sọ bệnh nhân có nhiều máu tụ.

Các bác sĩ cho hay, ông Chiến được đưa vào bệnh viện lúc 9h30 trong tình trạng hôn mê, thể trạng suy yếu. Ảnh: H.L

Đến khoảng 17h cùng ngày, các bác sĩ Thuần cho biết, y bác sĩ đang hoàn tất hồ sơ để đưa bệnh nhân vào mổ lấy máu tụ trong nội sọ.

“Chúng tôi chưa phát hiện các vết thương bầm tím nào trong người bệnh nhân ngoài vết sưng ở vùng dưới tai bên phải” – bác sĩ Thuần thông tin.

Lý giải nguyên nhân bắt giữ ông Chiến, trao đổi với báo chí chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo công an huyện Krông Búk thông tin, công an huyện huyện Krông Búk  trước đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Chiến vì tội cố ý gây thương tích.

“Mặc dù chúng tôi đã có quyết định khởi tố bị cán đối với ông Chiến nhưng ông này lại không hợp tác với cơ quan điều tra.

Chính vì vậy, chúng tôi đã thống nhất với viện kiểm sát về việc bắt tạm giam đối với ông Chiến để điều tra. Thời điểm bị bắt (sáng 9.5 – PV), sức khỏe của ông Chiến hoàn toàn khỏe mạnh và không có giấu hiệu ốm đau  - đại diện công an huyện K rông Puk cho biết,  công an huyện Krông Búk hiện không có nhà tạm giữ nên các đối tượng bị bắt giữ trên địa bàn cũng như ông Chiến, đơn vị đều đưa đến nhà tạm giam tại công an huyện Buôn Hồ.

“Chúng tôi vẫn chưa nắm được nguyên nhân tại sao ông Chiến bị chấn thương như vậy. Để làm rõ cần thời gian điều tra, xác minh”  - đại diện công an huyện Krông Búk nói.

Video bác sĩ Trần Đức Thuần cho biết về bệnh tình của ông Chiến:

 

 

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.