Đắk Lắk: Quyết liệt ngăn chặn vận chuyển, mua bán pháo nổ

Bảo Trung |

Cận Tết Âm lịch, pháo nổ lại càng được các đối tượng buôn lậu vận chuyển, mua bán ráo riết. Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, trong 3 tháng cuối năm 2019, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng loạt các đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép...

“Điệp khúc” buôn hàng cấm ngày cận tết

Cuối tháng 12.2019, Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện ôtô BKS 81A - 187.90 đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh chở 14 hộp giấy hình chữ nhật, bên trong có chứa 23kg pháo nổ. Số pháo trên là của Huỳnh Thanh Sơn, trú tại tỉnh Gia Lai.

Trước đó hơn 1 tháng, ngày 23.11, một tổ công tác khác của Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk kiểm tra ôtô BKS 47B-016.64 cũng phát hiện có đến 4 bao tải lớn, chứa trên 100kg pháo nổ. Số pháo trên được xác định là của Hoàng Văn Hắc ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Tình trạng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép đã diễn ra thường xuyên ở Đắk Lắk trong nhiều năm qua, cao điểm là những tháng cuối năm. Các đối tượng ở Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk thường gom pháo nổ từ cửa khẩu các tỉnh biên giới phía bắc để đưa về TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương... để bán kiếm lời.

Đường Hồ Chí Minh là “huyết mạch” được các đối tượng buôn lậu vận chuyển pháo nổ trái phép. Tuy vậy, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nhiều đối tượng còn đi đường vòng, đường tắt...

Hoạt động ngày càng tinh vi, khó lường

Thống kê của Công an Đắk Lắk, trong 3 tháng cuối năm 2019, lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ với 16 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ gần 230kg pháo nổ các loại. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ không tăng nhưng số lượng pháo nổ thu giữ lại nhiều hơn đến 120kg.

Để qua mắt lực lượng chức năng, nhiều đối tượng gửi pháo nổ trên xe khách, ngụy trang bằng một lớp vỏ bọc có thiết kế đơn giản, khó đoán định được có chứa gì bên trong... Gần đây, còn có đối tượng dùng ôtô cá nhân để vận chuyển pháo nổ, hàng được giấu trong vali, dưới ghế hay sau cốp xe rất khó nhận biết, phát hiện.

Cá biệt, một số trường hợp còn tàng trữ pháo nổ lậu ngay bên trong nhà mình để che mắt lực lượng chức năng. Khi bị phát hiện, các đối tượng buôn lậu thường chối quanh co, nêu hoàn cảnh và thậm chí bỏ chạy.

Công an Đắk Lắk cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tới đây, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện “Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, tiêu thụ pháo lậu

M.C |

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ.

Thanh niên chở 1 tấn pháo lậu trên ô tô tải

Mai Hường |

Nguyễn Văn Lương (27 tuổi, ở Vĩnh Phúc) lái xe tải lên tận Hà Giang nhập hàng, rồi đi qua nhiều cung đường khác nhau để tránh bị phát hiện.

Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu để lấy tiền cước

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển pháo không có hóa đơn chứng từ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đồng Nai: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, tiêu thụ pháo lậu

M.C |

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ.

Thanh niên chở 1 tấn pháo lậu trên ô tô tải

Mai Hường |

Nguyễn Văn Lương (27 tuổi, ở Vĩnh Phúc) lái xe tải lên tận Hà Giang nhập hàng, rồi đi qua nhiều cung đường khác nhau để tránh bị phát hiện.

Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu để lấy tiền cước

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển pháo không có hóa đơn chứng từ.