Đắk Lắk: Phó phòng kinh tế làm thất thoát gần 10 tỷ đồng

H.L |

Gây thất thoát gần 10 tỷ đồng tiền ngân sách, Phó trưởng Phòng kinh tế TP. Buôn Ma Thuột bị cách chức.

Ngày 24.2, UBND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với  ông Phan Xuân Mạo - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Giám đốc Ban Quản lý khu tiểu thủ công nghiệp TP. Buôn Ma Thuột bằng hình thức cách chức kể từ ngày 13.2.

Theo biên bản cuộc họp kỷ luật của Hội đồng kỷ luật TP, ông Phan Xuân Mạo khai khống để thanh toán số tiền hơn 9,5 tỷ đồng từ ngân sách, dẫn đến hậu quả bị chiếm dụng, đến nay vẫn chưa có khả năng thu hồi.

Chưa hết, ông này còn khai khống giá trị, thanh toán cho Công ty  TNHH TMDVTV Quốc tế Vạn Hưng Đức vượt trên 19 triệu đồng so với chi phí giám sát thi công; thanh toán cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng A. T vượt 52 triệu đồng so với chi phí quản lý dự án; Buông lỏng quản lý để tình trạng người dân lấn chiếm 1.440m2 đất thuộc khu công nghiệp đã được đền bù giải phóng mặt bằng.

UBND TP. Buôn Ma Thuột nhận định, hành vi sai phạm của ông Phan Xuân Mạo là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất khó khắc phục, tạo dư luận không tốt, làm mất lòng tin của người dân.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó: Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

ĐÌNH VĂN |

Cán bộ của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã lập chứng từ khống, giả chữ ký và chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng tiền ngân sách T.Ư hỗ trợ cho học sinh nghèo. Số tiền thay vì đến với trẻ em nghèo, khuyết tật thì bị các cá nhân chiếm dụng, tư túi. Điều đáng lưu tâm, khi thất thoát xảy ra thì nhiều đơn vị kiểm tra ở địa phương lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Xuân Hải |

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó: Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

ĐÌNH VĂN |

Cán bộ của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã lập chứng từ khống, giả chữ ký và chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng tiền ngân sách T.Ư hỗ trợ cho học sinh nghèo. Số tiền thay vì đến với trẻ em nghèo, khuyết tật thì bị các cá nhân chiếm dụng, tư túi. Điều đáng lưu tâm, khi thất thoát xảy ra thì nhiều đơn vị kiểm tra ở địa phương lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Xuân Hải |

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.