Đắk Lắk phát hiện lô thịt lợn, tuỷ dê hơn 400kg bốc mùi hôi thối

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh này vừa phát hiện lô hàng gồm thịt lợn, xương tuỷ dê số lượng lớn đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Chiều 20.1, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk lực lượng chức năng đang tiến hành lập hội đồng định giá để xử lý vụ vận chuyển hơn 420kg thịt lợn và xương tủy dê đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, từ nguồn tin báo, CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra xe khách của nhà xe V.C. lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk).

Lô thị lợn, tuỷ dê đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: B.T
Lô thị lợn, tuỷ dê đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: B.T

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 14 thùng xốp đựng hơn 300kg thịt lợn và hơn 120kg xương tủy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lô hàng này dự kiến được vận chuyển về Đắk Lắk tiêu thụ. Ảnh: B.T
Lô hàng này dự kiến được vận chuyển về Đắk Lắk tiêu thụ. Ảnh: B.T

Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận đã nhận vận chuyển số thịt lợn và xương tủy dê từ tỉnh Ninh Bình vào tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ. Số thịt lợn và xương tủy dê này phần lớn đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc CDC Đắk Lắk bị Công an mời làm việc vì vụ mua hàng của Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC tỉnh này cùng các cán bộ, nhân viên dưới quyền đã bị cơ quan Công an mời làm việc với nội dung liên quan đến việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Đắk Lắk tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 500.000 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế tỉnh này sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 500.000 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Người lao động ở Đắk Lắk xếp hàng từ sáng sớm nhận nhu yếu phẩm dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngay từ sáng sớm, nhiều người lao động nghèo ở TP.Buôn Ma Thuột đã xếp hàng đợi chờ nhận các mặt hàng thiết yếu để dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giám đốc CDC Đắk Lắk bị Công an mời làm việc vì vụ mua hàng của Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC tỉnh này cùng các cán bộ, nhân viên dưới quyền đã bị cơ quan Công an mời làm việc với nội dung liên quan đến việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Đắk Lắk tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 500.000 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế tỉnh này sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 500.000 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Người lao động ở Đắk Lắk xếp hàng từ sáng sớm nhận nhu yếu phẩm dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngay từ sáng sớm, nhiều người lao động nghèo ở TP.Buôn Ma Thuột đã xếp hàng đợi chờ nhận các mặt hàng thiết yếu để dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.