Đắk Lắk phát hiện hàng chục đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, chuyên hoạt động trong các khu rẫy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 7.1, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ập vào nhà rẫy của đối tượng Võ Minh Quốc (42 tuổi, xã Hòa Thắng) và bắt quả tang 26 đối tượng đang say sưa tổ chức đá gà ăn tiền.

Tất cả các đối tượng này đều đến từ các huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ và TP.Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 con gà, gần 100 triệu đồng và trên 30 chiếc điện thoại di động. Được biết, sới đá gà này đã hoạt động gần 1 tháng nay.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường chọn địa điểm tổ chức đá gà ở những khu rẫy cà phê vắng người và liên tục thay đổi địa điểm.

Ngoài ra, các đối tượng đã thuê Đỗ Phước Thái (33 tuổi, khu vực trên) và em ruột của Thái cảnh giới ở vòng ngoài. Khi thấy có người lạ xuất hiện thì 2 anh em Thái sẽ điện thoại báo cho các con bạc bỏ chạy.

Hiện, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về 2 hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc kết hợp củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk phát hiện lô bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 6.1, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ hàng trăm sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa, bánh tráng trộn, rong biển không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk thưởng Tết cho người lao động 150.000 đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo khảo sát sơ bộ, doanh nghiệp ở địa phương này thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất là 75,57 triệu đồng/người và thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đắk Lắk không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm khi công dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến gần, ngành y tế tỉnh này đã lên nhiều kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết được thuận lợi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đắk Lắk phát hiện lô bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 6.1, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ hàng trăm sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa, bánh tráng trộn, rong biển không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk thưởng Tết cho người lao động 150.000 đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo khảo sát sơ bộ, doanh nghiệp ở địa phương này thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất là 75,57 triệu đồng/người và thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đắk Lắk không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm khi công dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến gần, ngành y tế tỉnh này đã lên nhiều kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết được thuận lợi.