Đắk Lắk phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng giả, không hợp lệ đi xin việc

BẢO TRUNG |

Ngày 26.9, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ tại một số trường học, cơ quan ở huyện Cư Kuin.

Theo đó, những trường hợp bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả, không hợp lệ vừa bị phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, những người này đã thừa nhận hành vi sử dụng bằng giả của bản thân. Tất cả các trường hợp này đều chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Vì muốn có một việc làm với thu nhập ổn định, những trường hợp này đã liên hệ nhờ người làm giả bằng tốt nghiệp THPT. Sau đó, họ nộp hồ sơ xin lên cấp học cao hơn rồi lấy bằng để đi tìm việc làm. Trong số này, những người vi phạm chủ yếu là giáo viên đang dạy học tại các trường trên địa bàn huyện.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho hay: Những người sử dụng bằng giả, bằng không hợp lệ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan, tổ chức Nhà nước; gây bất công bằng trong cán bộ, công chức, viên chức và ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công việc.

Thời gian qua, đã có hàng chục trường hợp ở tỉnh Đắk Lắk bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc do sử dụng bằng giả, bằng không hợp lệ. Đây cũng là bài học để các đơn vị cần thẩm tra, thẩm định, rà soát kỹ các loại văn bằng khi tuyển dụng công chức, viên chức vào cơ quan làm việc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk liên tục phát hiện xe cứu thương chở công dân về quê trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk liên tục phát hiện trường hợp tài xế xe cứu thương để chở người làm việc ở các tỉnh phía Nam về quê trái phép.

Hàng vạn giáo viên Đắk Lắk được tiêm vaccine chuẩn bị cho dạy học trực tiếp

BẢO TRUNG |

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, hàng vạn giáo viên các cấp ở tỉnh Đắk Lắk cuối cùng cũng đã được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk liên tục phát hiện xe cứu thương chở công dân về quê trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk liên tục phát hiện trường hợp tài xế xe cứu thương để chở người làm việc ở các tỉnh phía Nam về quê trái phép.

Hàng vạn giáo viên Đắk Lắk được tiêm vaccine chuẩn bị cho dạy học trực tiếp

BẢO TRUNG |

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, hàng vạn giáo viên các cấp ở tỉnh Đắk Lắk cuối cùng cũng đã được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.