Đắk Lắk phát hiện 2 hộ gia đình trồng hàng trăm cây cần sa trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, đang xử lý 2 hộ gia đình trồng trái phép 616 cây cần sa.

Trước đó, sáng ngày 11.12, tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Hòa Thuận (TP.Buôn Ma Thuột) kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình Mang Chí Hùng (51 tuổi) và Đỗ Văn Thanh (33 tuổi) cùng ở thôn 8, xã Hòa Thuận.

Cơ quan công an phát hiện Hùng đang ươm trồng 360 cây cần sa. Xung quanh vườn ươm, Hùng che chắn kín mít và trang bị hệ thống đèn led, quạt mát để giúp cây cần sa phát triển tốt.

Còn tại nhà của Thanh, lực lượng công an phát hiện có 256 cây cần sa, chiều cao từ 80cm đến 1m.

Bước đầu, 2 đối tượng này khai nhận, trồng cần sa để lấy lá cho gà, heo và dê ăn để giúp tăng trưởng và phòng tránh dịch bệnh.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ, niêm phong toàn bộ số cây cần tra trên và củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Hành động xé, vứt áo blouse là không chuẩn mực

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng hành động xé, vứt áo blouse trước cổng cơ quan của ông P.H.T. (nhân viên Trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) là không chuẩn mực.

Đắk Lắk phản hồi thông tin vụ y sĩ vứt áo blouse trước cổng cơ quan

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm y tế huyện Krông Búk vừa phản hồi thông tin vụ một  nhân viên y tế đã vứt áo blouse ngay trước cổng trạm y tế xã.

Đắk Lắk kiểm tra hơn 100 đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh mùa cao điểm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lực lượng chức năng tỉnh này sẽ kiểm tra 103 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Hành động xé, vứt áo blouse là không chuẩn mực

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng hành động xé, vứt áo blouse trước cổng cơ quan của ông P.H.T. (nhân viên Trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) là không chuẩn mực.

Đắk Lắk phản hồi thông tin vụ y sĩ vứt áo blouse trước cổng cơ quan

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm y tế huyện Krông Búk vừa phản hồi thông tin vụ một  nhân viên y tế đã vứt áo blouse ngay trước cổng trạm y tế xã.

Đắk Lắk kiểm tra hơn 100 đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh mùa cao điểm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lực lượng chức năng tỉnh này sẽ kiểm tra 103 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.