Đắk Lắk: Phá hoại nông sản do "ghen ăn tức ở"?

H.L |

Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết, đang điều tra và truy tìm đối tượng chặt phá hơn 200 gốc tiêu trong vườn gia đình ông Phan Văn Bích (trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trước đó, ông Phan Văn Bích đã làm đơn trình báo lên công an xã Ea Nuôl huyện Buôn Đôn, về việc vườn tiêu của gia đình bị kẻ xấu đột nhập chặt phá hơn 200 gốc tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh. Vụ phá hoại nông sản đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đồng thời, gây lo lắng cho những gia đình trồng tiêu trong vùng lân cận.

Theo lời kể của ông Bích cho biết, gia đình ông trước đây có mua 2,5 ha đất để trồng cây công nghiệp từ năm 2014 đến nay. Trên diện tích này, ông trồng cà phê xen hồ tiêu và cây ăn trái.

Việc phá hoại nông sản lẫn nhau khiến người dân lo lắng về tình hình an ninh trật tự. Ảnh: LX
Việc phá hoại nông sản khiến người trồng lo lắng. Ảnh: LX

Ngày 25.7 vừa qua, hai vợ chồng đi Gia Lai nên ở nhà, kẻ lạ đột nhập vào rẫy để phá hoại nông sản của gia đình ông. Mãi đến ngày 29.7, về nhà thì ông Bích mới phát hiện ra sự việc.

Ông Bích cho biết, thời gian qua gia đình cũng có một số xích mích nhỏ với người xung quanh, nhưng không nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, chuyện phá hoại nông sản vẫn xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên.

Sự việc tượng tự cũng xảy ra với gia đình ông Lê Quang Trường (SN 1974, trú thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk - Đắk Lắk). Trước đó, sau khi ông Trường phun thuốc tăng trưởng cho 88 cây sầu riêng trong vườn thì ít ngày sau, ông phát hiện vườn sầu riêng đang ra trái đột nhiên bị rụng. Đây là sự việc bất thường, đặc biệt xảy ra khi sầu riêng sắp được nhiều thương lái thu mua trước đó.

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ sầu riêng do gặp gió trái mùa nên rụng quả. Tuy nhiên, mỗi ngày sầu riêng trong vườn rụng càng nhiều khiến tôi hoang mang. Tôi nghi ngờ, có thể trong quá trình phun thuốc kẻ gian đã bỏ chất độc làm sầu riêng rụng trái" -  ông Trường kể lại và khẳng định, từ trước đến giờ, gia đình không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Krông Pắk, tình trạng phá hoại nông sản của người dân trên địa bàn có thể do việc “ghen ăn tức ở”. Việc này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp và còn rạn nứt tình cảm của người dân.

Ông Hoàng cho biết, đối với những trường hợp phá hoại nông sản, thường thì người dân sẽ báo sự việc cho cơ quan công an. Về phần mình, ngành nông nghiệp cũng hỗ trợ người dân kiểm tra, lấy mẫu…  “Việc xử lý chuyện phá hoại nông sản rất khó vì các sự việc xảy ra nhỏ lẻ” – ông Hoàng nói.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Giải bài toán “giá thành cao - chất lượng thấp” của nông sản Việt

Lục Tùng |

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu – nước biển dâng không chỉ nhấn chìm đất sản xuất nông nghiệp mà còn dồn đẩy nông sản của Việt Nam vào thế chân tường: Chi phí cao – chất lượng kém. Để ứng phó với bất trắc này, không gì khác hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất lớn theo mô hình hợp tác xã (HTX).

Nhiều ông lớn ngành chế biến, đóng gói nông sản dự Vietnam PFA 2019

T.T |

Green Chicken, VMS, Hsieh Hsu Machinery, McBrother, DTC group, Vissan, Sunstone, Santavi, GB Foods, Beinco, Oxylow, VMS, ... là những cái tên nổi tiếng trong ngành chế biến, đóng gói nông sản sẽ góp mặt trong triển lãm Vietnam PFA 2019.

Nông sản sạch vào siêu thị để đến gần hơn với người tiêu dùng

Đ.P |

Nông sản sạch, đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy, 150 Hợp tác xã đã trực tiếp kết nối tiêu thụ hàng nông sản vào hệ thống siêu thị Big C Việt Nam trong chiều ngày 9.4.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giải bài toán “giá thành cao - chất lượng thấp” của nông sản Việt

Lục Tùng |

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu – nước biển dâng không chỉ nhấn chìm đất sản xuất nông nghiệp mà còn dồn đẩy nông sản của Việt Nam vào thế chân tường: Chi phí cao – chất lượng kém. Để ứng phó với bất trắc này, không gì khác hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất lớn theo mô hình hợp tác xã (HTX).

Nhiều ông lớn ngành chế biến, đóng gói nông sản dự Vietnam PFA 2019

T.T |

Green Chicken, VMS, Hsieh Hsu Machinery, McBrother, DTC group, Vissan, Sunstone, Santavi, GB Foods, Beinco, Oxylow, VMS, ... là những cái tên nổi tiếng trong ngành chế biến, đóng gói nông sản sẽ góp mặt trong triển lãm Vietnam PFA 2019.

Nông sản sạch vào siêu thị để đến gần hơn với người tiêu dùng

Đ.P |

Nông sản sạch, đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy, 150 Hợp tác xã đã trực tiếp kết nối tiêu thụ hàng nông sản vào hệ thống siêu thị Big C Việt Nam trong chiều ngày 9.4.