Đắk Lắk: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Ngày 18.7, quán triệt chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ ra quân lần này. Đến tham dự còn có lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk, các đoàn thể chính trị, ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ những đơn vị trực thuộc Công an Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi Lễ ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Quang cảnh buổi Lễ ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Quang cảnh buổi Lễ ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tập trung vào các loại tội phạm hình sự, có tổ chức vi phạm pháp luật liên quan đến ''tín dụng đen''; tập trung triệt xóa các đường dây vận chuyển mua bán ma túy, địa điểm tệ nạn xã hội...

Đợt cao điểm này được Công an Đắk Lắk tổ chức với quy mô lớn. Ảnh Bảo Trung
Đợt cao điểm này được Công an Đắk Lắk tổ chức với quy mô lớn. Ảnh Bảo Trung
Đợt cao điểm này được Công an Đắk Lắk tổ chức với quy mô lớn. Ảnh Bảo Trung

Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, thủ trưởng các đơn vị Công an tuyến huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, đôn đốc để các cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đợt cao điểm này.

Ngoài ra, việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ cương trong cán bộ, chiến sĩ công an cũng cần được quan tâm. Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và thông tin ngay cho lãnh đạo khi có vấn đề xảy ra; đảm bảo tốt công tác tài chính, hậu cần phục vụ chiến đấu, đại tá Tuyến thông tin.

Các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh diễu hành trên các trục đường chính TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh Bảo Trung
Những đơn vị trực thuộc Công an tỉnh diễu hành trên các trục đường chính TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh Bảo Trung

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT lần này, lực lượng Công an cần triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động âm mưu chống phá, gây rối, kích động của các thế lực thù địch.

Tỉnh ủy tin tưởng đợt cao điểm này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn diễn ra trong thời gian sắp đến, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn cho Festival Huế 2020

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an toàn các hoạt động của quê hương, đất nước, nhất là Festival Huế năm 2020.

Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì công an ở đó không hoàn thành nhiệm vụ

Việt Dũng |

Ngoài triệt phá nhiều băng nhóm "xã hội đen", lực lượng cảnh sát hình sự tấn công mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, trong 6 tháng đầu năm.

Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm lừa đảo tăng đột biến sau COVID-19

Vương Trần |

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sẽ tập trung giải quyết tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang có dấu hiệu tăng đột biến sau dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn cho Festival Huế 2020

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an toàn các hoạt động của quê hương, đất nước, nhất là Festival Huế năm 2020.

Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì công an ở đó không hoàn thành nhiệm vụ

Việt Dũng |

Ngoài triệt phá nhiều băng nhóm "xã hội đen", lực lượng cảnh sát hình sự tấn công mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, trong 6 tháng đầu năm.

Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm lừa đảo tăng đột biến sau COVID-19

Vương Trần |

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sẽ tập trung giải quyết tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang có dấu hiệu tăng đột biến sau dịch COVID-19.