Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 với hàng chục ca nhiễm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền huyện Krông Búk vừa khởi tố vụ án hình sự về việc “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại buôn Ea Nur, xã Pơng Đrang, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Hiện, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, xử lý theo quy định.

Qua điều tra, cơ quan chức năng truy vết ổ dịch tại thôn Ea Nur khởi phát ngày 16.9 với nguồn lây được xác định có liên quan đến một người làm thuê tại một cơ sở thu mua sầu riêng ở thị xã Buôn Hồ về địa phương.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, chùm ca bệnh tại thôn Ea Nur đã ghi nhận tổng 46 ca dương tính SARS-CoV-2.

Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Krông Búk còn khoanh vùng, truy vết có 51 trường hợp F1 và hơn 500 trường hợp F2, F3.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Áo vỏ cây, thuyền độc mộc, cung nỏ... hấp dẫn khách thăm Bảo tàng Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ đầu tháng 11 đến nay, Bảo tàng tỉnh này đã tiếp nhận hơn 130 tài liệu, hiện vật quý giá do các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài địa phương hiến tặng, trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan.

Nhiều cán bộ làm việc tại UBND một huyện ở Đắk Lắk nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ đang công tác ở UBND huyện Krông Búk vừa xác định nhiễm COVID-19.

Đắk Lắk kết nối cho hàng vạn lao động trở lại miền Nam làm việc

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch hỗ trợ hơn 2 vạn công nhân lao động vừa hồi hương về địa phương trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc. Việc này dự kiến sẽ hoàn thành sớm trước lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch 2022...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Áo vỏ cây, thuyền độc mộc, cung nỏ... hấp dẫn khách thăm Bảo tàng Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ đầu tháng 11 đến nay, Bảo tàng tỉnh này đã tiếp nhận hơn 130 tài liệu, hiện vật quý giá do các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài địa phương hiến tặng, trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan.

Nhiều cán bộ làm việc tại UBND một huyện ở Đắk Lắk nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ đang công tác ở UBND huyện Krông Búk vừa xác định nhiễm COVID-19.

Đắk Lắk kết nối cho hàng vạn lao động trở lại miền Nam làm việc

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch hỗ trợ hơn 2 vạn công nhân lao động vừa hồi hương về địa phương trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc. Việc này dự kiến sẽ hoàn thành sớm trước lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch 2022...