Đắk Lắk: Gần 50 người tổ chức đá gà ăn tiền ngay trung tâm thị trấn

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định trường gà này cá cược từ 20 đến 30 triệu đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 35 xe máy, 1 xe ôtô và 4 cặp gà của các con bạc.

Sáng 25.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai 47 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền (núp bóng dưới vỏ bọc cá cược bằng bia, thuốc lá) để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trưa 24.1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công an huyện Krông Pắk ập vào trường gà ngay giữa trung tâm thị trấn Phước An.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ 47 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền. Chủ trường gà này là Trần Văn Cường (39 tuổi, thị trấn Phước An). Cường đã xây trường gà tại nhà và thường xuyên tổ chức cho các con bạc đến đây cá cược.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và dư luận, Cường quy định các con bạc đến chơi không được cá cược trực tiếp bằng tiền mặt mà phải cá cược bằng thùng bia hoặc cây thuốc lá. Bia và thuốc lá đều do Cường bán với giá cao hơn thị trường.

Sau khi các con bạc thắng, Cường mua lại bia và thuốc lá với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Cường còn bán đồ ăn, nước uống cho các con bạc để kiếm lời.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Công ty Lâm nghiệp Chư Phả thua kiện người lao động

BẢO TRUNG |

Bức xúc với quyết định cho thôi việc bất hợp lý của giám đốc Công ty lâm nghiệp Chư Phả (tỉnh Đắk Lắk), bà Vũ Thị Thuỷ (nhân viên) đã đâm đơn kiện công ty này ra toà. Dù thua kiện ở phiên toà sơ phẩm nhưng đến phiên phúc thẩm, người lao động đã thắng kiện, được HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo lẫn yêu cầu khởi kiện...

Đắk Lắk: Cho thôi việc giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn được đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga đã bị chính quyền TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra quyết định kỷ luật vì chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng.

Hoả hoạn làm biến dạng tài liệu ở Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Một trận hoả hoạn không lớn đã xảy ra ở khu vực làm việc của Phòng Thanh Tra (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Lắk). Vụ hoả hoạn này tuy không gây thiệt hại về người nhưng một số trang thiết bị, tài liệu của đơn vị trên đã bị hỏng hóc, biến dạng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đắk Lắk: Công ty Lâm nghiệp Chư Phả thua kiện người lao động

BẢO TRUNG |

Bức xúc với quyết định cho thôi việc bất hợp lý của giám đốc Công ty lâm nghiệp Chư Phả (tỉnh Đắk Lắk), bà Vũ Thị Thuỷ (nhân viên) đã đâm đơn kiện công ty này ra toà. Dù thua kiện ở phiên toà sơ phẩm nhưng đến phiên phúc thẩm, người lao động đã thắng kiện, được HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo lẫn yêu cầu khởi kiện...

Đắk Lắk: Cho thôi việc giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn được đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga đã bị chính quyền TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra quyết định kỷ luật vì chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng.

Hoả hoạn làm biến dạng tài liệu ở Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Một trận hoả hoạn không lớn đã xảy ra ở khu vực làm việc của Phòng Thanh Tra (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Lắk). Vụ hoả hoạn này tuy không gây thiệt hại về người nhưng một số trang thiết bị, tài liệu của đơn vị trên đã bị hỏng hóc, biến dạng.