Đắk Lắk: Đùn đẩy trách nhiệm để mất rừng khu vực giáp biên

HỮU LONG |

Lâm tặc vào khu vực rừng giáp biên giới Campuchia do hai đơn vị là Vườn Quốc gia Yok Đôn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý, chặt hạ gỗ quý thời gian dài nhưng các chủ rừng không biết. Rừng bị tàn sát bất chấp lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ, nhưng khi hỏi về trách nhiệm, các chủ rừng đổ lỗi cho nhau.

Bất chấp lệnh “đóng cửa rừng”

Cuối tháng 1 vừa qua, nhận tin báo của người dân về việc phá rừng tại tiểu khu 408 thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn quản lý, PV có mặt tại hiện trường ghi nhận một khoảnh rừng bị tàn sát tan hoang; nhiều lóng gỗ quý bị cưa thành từng hộp nằm lăn lóc, đường kính nhiều cây gỗ lớn trên nửa mét, gỗ bị khai thác nằm rải rác trên diện tích gần 1.000m2… Một người dân tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp - tiết lộ, khu vực xảy ra phá rừng cách Trung tâm TP.Buôn Ma Thuột khoảng 130km về phía Tây và cách Đồn Biên phòng 741 (Yok Mbre), xã Ea Bung, huyện Ea Súp khoảng 5km. “Dù là khu vực biên giới nhưng người địa phương chúng tôi vẫn thường vào để bẫy thú rừng và khai thác lan rừng về tăng thêm thu nhập” - người dân giấu tên nói.

Trao đổi với PV, ông Phạm Tuấn Linh - Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn thông tin, vụ phá rừng tại tiểu khu 408 trước đó đã được lực lượng kiểm lâm tại Trạm kiểm lâm số 8 tổ chức tuần tra tuyến biên giới phát hiện vào ngày 26.1. “Qua kiểm đếm, tổng số cây gỗ bị chặt hạ là 23 cây trong đó có 19 cây Gõ đỏ (Cà te), 2 cây cẩm lai và 1 cây sao. Tổng số lượng gỗ còn tại hiện trường là 44,923m3. Một số cây đã bị các đối tượng dùng cưa máy cắt, bổ thành hộp và lấy đi một số ít, còn lại gỗ vẫn nằm ở hiện trường. Việc phá rừng diễn ra vào khoảng thời điểm giữa tháng 1 trước đó” - ông Linh nói.

Đùn đẩy

Liên quan đến trách nhiệm để mất rừng, ông Linh cho hay, tiểu khu 408 là khu vực vành đai biên giới cấm xâm nhập thuộc Đồn biên phòng 741 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý. “Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn được giao quản lý 12 tiểu khu, trong đó có 4 tiểu khu nằm giáp với Campuchia với 12km trục đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng 741 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý” - ông Linh nói và cho biết thêm, để mất rừng có trách nhiệm của chủ rừng là Vườn Quốc gia Yok Đôn, nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo lý giải của ông Linh bởi, khu vực rừng tuần tra biên giới tại tiểu khu 408 luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, người dân muốn vào phải được lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho phép.

Trong khi đó, trung tá Mai Thế Bùi - Chánh Văn phòng Bội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk lại cho rằng, khu vực vừa xảy ra phá rừng là khu vực biên giới nơi đơn vị còn đồn biên phòng đóng quân. “Dĩ nhiên chúng tôi cũng có trách nhiệm chung trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về chủ rừng là Vườn Quốc gia Yok Đôn. Tại khu vực này, chúng tôi có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” - trung tá Mai Thế Bùi cho hay.

Ngày 5.2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, công an huyện biên giới Buôn Đôn, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, lập hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng điều tra và khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại tiểu khu 408.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ phá rừng trái phép tại Vườn quốc gia Yok Đôn

T.K |

Ngày 2.2, ông Phạm Tuấn Linh - Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Yok Đôn - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Tiểu khu 408 - Vườn quốc gia Yok Đôn (ảnh).

Nguyên đồn phó Đồn Biên phòng chủ mưu phá rừng: Xuất hiện nhiều tình tiết mới, trả hồ sơ

Lam Phương |

Vì xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ nên vụ án “Vi phạm về khai thác và bảo vệ  rừng” về việc chặt phá gỗ pơ mu xảy ra tại khu vực biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam được tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Lam Phương |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự "Hủy hoại rừng" tại khoảnh 5, 6 tiểu khu 556 (thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước truy tố 2 bị can Phùng Văn Bảy (SN 1978, thôn 9, xã Tiên Lãnh) và Nguyễn Thị Việt (SN 1979, vợ Bảy) về tội “Hủy hoại rừng”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều tra vụ phá rừng trái phép tại Vườn quốc gia Yok Đôn

T.K |

Ngày 2.2, ông Phạm Tuấn Linh - Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Yok Đôn - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Tiểu khu 408 - Vườn quốc gia Yok Đôn (ảnh).

Nguyên đồn phó Đồn Biên phòng chủ mưu phá rừng: Xuất hiện nhiều tình tiết mới, trả hồ sơ

Lam Phương |

Vì xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ nên vụ án “Vi phạm về khai thác và bảo vệ  rừng” về việc chặt phá gỗ pơ mu xảy ra tại khu vực biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam được tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Lam Phương |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự "Hủy hoại rừng" tại khoảnh 5, 6 tiểu khu 556 (thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước truy tố 2 bị can Phùng Văn Bảy (SN 1978, thôn 9, xã Tiên Lãnh) và Nguyễn Thị Việt (SN 1979, vợ Bảy) về tội “Hủy hoại rừng”.