Đắk Lắk: Bắt thêm một cựu lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm 1 cán bộ, nguyên là lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar. Như vậy, đã có tổng cộng 9 người ở đơn vị này vướng vào vòng lao lý sau khi để mất rừng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 4.12, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện lệnh bắt ông Vũ Đức Hưng (cán bộ phân trường 3, đã nghỉ hưu) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giữ 8 người, là lãnh đạo và nhân viên của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar Nguyễn Hồng Mạnh (SN 1968); Phan Văn Đức (SN 1974), Phó giám đốc phụ trách công tác quản lý, bảo vệ rừng; Nguyễn Văn Vũ (SN 1975), Trưởng phòng kỹ thuật quản lý, bảo vệ rừng; Phạm Văn Kỳ (SN 1962), trưởng phân trường 3 của Cty Ea Kar; Đào Thanh Hưởng (51 tuổi), Trưởng phân trường 1; Nguyễn Hữu Thọ (48 tuổi), Lưu Minh Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi) nhân viên của phân trường 1.

Hiện trường một vụ phá rừng ở lâm trường thuộc quyền quản lý của công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh T.X
Hiện trường một vụ phá rừng ở lâm trường thuộc quyền quản lý của công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh T.X
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18.8.2019, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đắk Lắk vây bắt quả tang 1 nhóm lâm tặc đang có hành vi cưa hạ 6 cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang thuộc lâm phần quản lý của Cty Ea Kar.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 7 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm rãi rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar (thuộc phân trường 1 Cty Ea Kar). Với tổng khối lượng hơn 300 m3 gỗ các loại, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường tại địa bàn các xã Cư Bông, Cư Yang, Cư Brông, Cư Elang, Công an còn phát hiện thêm trữ lượng bị khai thác gỗ trái phép là gần 29.000 m3 gỗ.

Tổng số lượng gỗ bị khai thác trái phép có giá trị trên 29 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hồng Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Vũ, Phạm Văn Kỳ chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong một thời gian dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thông xe trở lại trên Quốc lộ 26 nối Đắk Lắk - Khánh Hoà

Bảo Trung |

Tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà đã chính thức thông xe trở lại sau nhiều ngày ách tắt hoàn toàn do sạt lở, sụt lún trên diện rộng.

Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà máy nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk đã khắc phục, đưa vào sử dụng

BẢO TRUNG |

Công trình nước sạch hơn chục tỉ đồng đầu tư xây dựng ở Cư M'Gar, Đắk Lắk bỏ hoang, sau phản ánh của báo chí, công trình đã được khắc phục, vừa đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương muốn bàn giao lại cho đơn vị quản lý vận hành có đủ chuyên môn, nghiệp vụ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông xe trở lại trên Quốc lộ 26 nối Đắk Lắk - Khánh Hoà

Bảo Trung |

Tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà đã chính thức thông xe trở lại sau nhiều ngày ách tắt hoàn toàn do sạt lở, sụt lún trên diện rộng.

Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà máy nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk đã khắc phục, đưa vào sử dụng

BẢO TRUNG |

Công trình nước sạch hơn chục tỉ đồng đầu tư xây dựng ở Cư M'Gar, Đắk Lắk bỏ hoang, sau phản ánh của báo chí, công trình đã được khắc phục, vừa đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương muốn bàn giao lại cho đơn vị quản lý vận hành có đủ chuyên môn, nghiệp vụ.