Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 12.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và thu nhiều tài sản có giá trị. Đặc biệt có 4 khẩu súng cùng nhiều hung khí các loại.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng bắt được Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là người đã thực hiện các vụ trộm cắp trên.

Khám xét nơi ở của Luân (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột), lực lượng Công an phát hiện hàng loạt tài sản có giá trị mà Luân đã trộm cắp được.

Tại nhà của Luân, Công an đã thu giữ hàng chục tượng gỗ, bàn ghế gỗ các loại, 4 khẩu súng, 6 viên đạn, trên 20 cây dao rựa, mã tấu, 270g ma túy đá. Sau vườn nhà của Luân, Công an tiếp tục phát hiện có 2 hầm được Luân đào.

Trong đó, một hầm Luân cất giấu ma túy và lẩn trốn khi lực lượng chức năng xuất hiện. Hầm còn lại, Luân tàng trữ 176 kg pháo các loại để bán vào dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Phía trước nhà, Luân còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa, khi có người lạ xuất hiện sẽ tìm cách lẩn trốn.

Riêng 4 khẩu súng thu được ở nhà Luân, sau khi gửi Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an phía Nam giám định thì có 2 khẩu có tính năng như súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi và 1 khẩu súng thể thao.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt giữ thêm đồng bọn của Luân là Đặng Đinh Hồng Giang (35 tuổi, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột).

Từ giữa năm 2020 đến nay, Luân đã thực hiện trót lọt trên 30 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Sức khoẻ của cháu bé 5 tuổi bị cha ruột chém đã ổn định

BẢO TRUNG |

Sức khoẻ của cháu Phạm Ngọc Minh Kh (5 tuổi, Đắk Lắk) sau khi bị cha ruột chém tạm ổn định, đã qua cơn nguy kịch.

Cận Tết Nguyên đán, hàng loạt nhà xe ở Đắk Lắk ế ẩm chưa từng có

BẢO TRUNG |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuy nhiên thời điểm hiện tại hàng loạt xe khách ở Đắk Lắk đang rơi vào cảnh ế ẩm chưa từng có.

Đắk Lắk yêu cầu các dự án kinh tế phải tạo việc làm cho lao động tại chỗ

BẢO TRUNG |

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho rằng, các doanh nghiệp ngoại tỉnh khi đầu tư các dự án kinh tế ở địa phương phải tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đắk Lắk: Sức khoẻ của cháu bé 5 tuổi bị cha ruột chém đã ổn định

BẢO TRUNG |

Sức khoẻ của cháu Phạm Ngọc Minh Kh (5 tuổi, Đắk Lắk) sau khi bị cha ruột chém tạm ổn định, đã qua cơn nguy kịch.

Cận Tết Nguyên đán, hàng loạt nhà xe ở Đắk Lắk ế ẩm chưa từng có

BẢO TRUNG |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuy nhiên thời điểm hiện tại hàng loạt xe khách ở Đắk Lắk đang rơi vào cảnh ế ẩm chưa từng có.

Đắk Lắk yêu cầu các dự án kinh tế phải tạo việc làm cho lao động tại chỗ

BẢO TRUNG |

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho rằng, các doanh nghiệp ngoại tỉnh khi đầu tư các dự án kinh tế ở địa phương phải tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...