Đại tá Phùng Tiến Triển: "Những lời mẹ ông trùm Nguyễn Thanh Tuân nói khiến chúng tôi nghẹn ngào"

Cường Ngô |

Theo đại tá Phùng Tiến Triển, những lời lẽ của mẹ trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân nói với con khiến ông nghẹn ngào, nhưng Tuân quá ngoan cố, không nghe theo, nên lực lượng công an phải sử dụng vũ lực triệt phá.

Tại buổi họp báo, thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình đấu tranh chuyên án 18TN, 19TN, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp, như kêu gọi các đối tượng đầu thú để được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, các đối tượng không những không chấp hành, mà còn lôi kéo đồng bọn từ các địa phương khác đến, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy, nổ, tạo boongke, chống đối quyết liệt.

Theo ông Sơn, trong quá trình vận động các đối tượng ra đầu thú, ban đầu, người nhà các đối tượng không hợp tác, nhưng sau khi được cơ quan công an khuyên nhủ, họ đã đồng ý.

Tiếp lời của thượng tá Trần Thanh Sơn, đại tá Phùng Tiến Triển cho hay: "Chúng tôi nói với chị Loan - mẹ của Nguyễn Thanh Tuân - rằng nếu con chị không ra đầu thú sẽ không được hưởng khoan hồng của pháp luật. Muốn cứu con chị chỉ còn cách hợp tác với cơ quan chức năng".

Đại
Đại tá Phùng Tiến Triển.

Cũng theo vị Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, người nhà của Tuân và Nguyễn Văn Thuận đều biết số điện thoại của y nhưng họ xóa hết, không cung cấp cho công an. Sau khi nghe lời khuyên của công an, họ đã đến "hang ổ" thuyết phục con trai ra đầu thú.

"Lời lẽ của chị Loan nói với Tuân lúc đó, khiến chúng tôi nghẹn ngào. Chị Loan nói bằng tâm can, tấm lòng của một người mẹ, nhưng Tuân quá ngoan cố, không nghe theo nên lực lượng công an phải sử dụng vũ lực để triệt phá".

Ông Triển cho biết, việc cơ quan công an bắt 10 đối tượng liên quan đến "hang ổ" ma túy ở bản Tà Dê (xã Lóng Luông) mục đích để "nhử" các đối tượng khác ra khỏi nhà của Tuân và Thuận. Đây là yêu cầu bắt buộc của ban chuyên án.

Cũng theo ông Triển, cơ quan cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định các đối tượng này đã vi phạm pháp luật. Có những đối tượng ở nhà của Tuân và Thuận 3-4 năm, từng khoác khẩu AK trong ngày sinh nhật của "ông trùm". Và việc đưa 10 đối tượng này vào trung tâm cai nghiện 05-06 hoàn toàn đúng pháp luật.

Đại tá Phùng Tiến Triển thông tin, trong số 10 đối tượng này, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ khởi tố một vài đối tượng và bắt tạm giam.

"10 "con nghiện" là đệ tử ruột của Tuân và Thuận và là 10 tay súng rất nguy hiểm. Nếu không tách họ khỏi xã hội một thời gian thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tại sao không tìm thấy thuốc phiện tại nhà trùm ma túy Lóng Luông lúc khám nghiệm?

Dung Hà |

Trong quá trình kiểm tra, khám nghiệm nhà của đối tượng ma túy Nguyễn Thanh Tuân, lực lượng chức năng không tìm thấy thuốc phiện, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó trưởng Công an tỉnh Sơn La thông tin về vấn đề này.

Vì sao mất 4 năm mới triệt phá hang ổ ma túy Lóng Luông?

Cường Ngô |

Theo Công an Sơn La, từ tháng 7.2015 đã xác lập chuyên án mang bí số 18TN (với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (với Nguyễn Văn Thuận) nhưng phải đến tháng 6.2018 mới triệt phá được hang ổ ma túy "khủng" này.

Triệt phá ổ ma túy ở Lóng Luông: 2 két sắt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân có gì?

Cường Ngô |

Sáng nay (3.7), Công an tỉnh Sơn La tổ chức họp báo thông tin kết quả chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (chuyên án 18TN, 19TN).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tại sao không tìm thấy thuốc phiện tại nhà trùm ma túy Lóng Luông lúc khám nghiệm?

Dung Hà |

Trong quá trình kiểm tra, khám nghiệm nhà của đối tượng ma túy Nguyễn Thanh Tuân, lực lượng chức năng không tìm thấy thuốc phiện, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó trưởng Công an tỉnh Sơn La thông tin về vấn đề này.

Vì sao mất 4 năm mới triệt phá hang ổ ma túy Lóng Luông?

Cường Ngô |

Theo Công an Sơn La, từ tháng 7.2015 đã xác lập chuyên án mang bí số 18TN (với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (với Nguyễn Văn Thuận) nhưng phải đến tháng 6.2018 mới triệt phá được hang ổ ma túy "khủng" này.

Triệt phá ổ ma túy ở Lóng Luông: 2 két sắt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân có gì?

Cường Ngô |

Sáng nay (3.7), Công an tỉnh Sơn La tổ chức họp báo thông tin kết quả chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (chuyên án 18TN, 19TN).