Đại gia lừa ngân hàng 9 tỉ ở Cà Mau: Hình sự hóa giao dịch dân sự?

NHẬT HỒ |

Bị truy tố vì lừa ngân hàng 9 tỉ đồng, ông Trần Thanh Dân, Giám đốc Cty Cát Vàng cho rằng có 9 cái đầu cũng không lừa được ngân hàng bởi, ngân hàng có một rừng thủ tục trước khi giải ngân.

Ngày 3.12, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ ông Trần Thanh Dân - Giám đốc Công ty Cát Vàng Cà Mau - lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm ông Trần Thanh Dân có dấu hiệu lừa đảo 9 tỉ đồng từ hợp đồng vay vốn của BIDV Cà Mau, có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) trong dự án đầu tư tại Tiền Giang. Bởi toàn bộ hồ sơ này là không có thật, các chứng từ khống, gian dối để ngân hàng BIDV Cà Mau giải ngân 9 tỉ đồng.

Có tiền, ông Dân không đầu tư mà trả nợ ngoài, không đầu tư như dự án đã được thẩm định.

Theo cáo trạng, ông Dân cùng 2 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể số tiền chiếm đoạt của BIDV là 9 tỉ đồng, VDB Minh Hải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, tại tòa ông Dân và những luật sư của ông cho rằng ông không lừa đảo; các cơ quan tố tụng đã hình sự hóa giao dịch dân sự.

Ông Dân cho rằng mình không thể lừa được ngân hàng vì ngân hàng có “một rừng” thủ tục, giám đốc doanh nghiệp như ông dù có 9 cái đầu cùng không lừa được ngân hàng.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 10.12 tới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ "đại gia" Cát Vàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng của ngân hàng

NHẬT HUY |

Tại tòa, Giám đốc Cty Cát Vàng cho rằng không lừa đảo. Ngân hàng cho vay cũng cho rằng không thiệt hại mà thiệt hại là do bên bảo lãnh. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, nếu ngân hàng xác định không thiệt hại, Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị thu hồi nộp ngân sách.

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

NHẬT HỒ |

Sở hữu dự án lớn nhất nhì Bạc Liêu có giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng, nhưng "thiếu gia" 8x Nguyễn Việt Trung không tập trung kinh doanh mà lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Bắt giám đốc Hoàng Kim Land điều tra dấu hiệu lừa đảo bán dự án "ma"

Gia Miêu - Phùng Bắc |

Ngày 21.11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

12 năm tù cho cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo

Hồng Sơn |

Ngày 20.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử bị cáo Ngô Minh Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Nhóm PV |

Những đơn thư gửi về Báo Lao Động cho biết, số tiền mà người dân đầu tư vào Bạch Gia Media đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, họ không những chẳng thể nhận được tiền lãi như Bạch Gia đã hứa hẹn mà thậm chí tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, công ty này có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Xét xử vụ "đại gia" Cát Vàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng của ngân hàng

NHẬT HUY |

Tại tòa, Giám đốc Cty Cát Vàng cho rằng không lừa đảo. Ngân hàng cho vay cũng cho rằng không thiệt hại mà thiệt hại là do bên bảo lãnh. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, nếu ngân hàng xác định không thiệt hại, Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị thu hồi nộp ngân sách.

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

NHẬT HỒ |

Sở hữu dự án lớn nhất nhì Bạc Liêu có giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng, nhưng "thiếu gia" 8x Nguyễn Việt Trung không tập trung kinh doanh mà lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Bắt giám đốc Hoàng Kim Land điều tra dấu hiệu lừa đảo bán dự án "ma"

Gia Miêu - Phùng Bắc |

Ngày 21.11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

12 năm tù cho cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo

Hồng Sơn |

Ngày 20.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử bị cáo Ngô Minh Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Nhóm PV |

Những đơn thư gửi về Báo Lao Động cho biết, số tiền mà người dân đầu tư vào Bạch Gia Media đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, họ không những chẳng thể nhận được tiền lãi như Bạch Gia đã hứa hẹn mà thậm chí tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, công ty này có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.