Đại gia lái xe tông chết người: Chi 600 triệu, gia đình nạn nhân bãi nại

NHẬT HỒ |

Cha, mẹ của anh Rích mất con trai là niềm tiếc thương vô hạn nhưng họ không muốn ông Són rơi vào cảnh tù tội để vợ con phải khổ nhọc. Trước đó, vị Giám đốc lái xe ô tô đâm chết người tại Sóc Trăng thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng.

Ngày 17.6, ông Lý Cô, 69 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Vợ chồng ông đã ký văn bản gửi Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề với nội dung bãi nại và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho ông Phạm Văn Són, 44 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ông Són là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tống Kỳ Hòa và là người lái ôtô gây tai nạn khiến anh Lý Sà Rích, 38 tuổi, con ông Cô thiệt mạng.

Theo vợ chồng ông Cô, anh Rích đã ly hôn vợ, không có con nên về ở cùng cha mẹ. Khoảng 21 giờ ngày 14.5, trên đường về nhà, anh Rích được cho là dừng lại đột ngột dẫn đến va chạm với ôtô do ông Són cầm lái. Trong lúc ông Cô lo hậu sự cho con trai, gia đình ông Són đã cử nhiều người đến chia buồn, bồi thường vật chất và chia sẻ tổn thất tinh thần.

Theo vợ chồng ông Cô, tai nạn đối với anh Rích là hoàn toàn vô ý và không ai mong muốn. Con của ông, bà đã mất thì không thể sống lại và vợ chồng ông Lý Cô cũng không nhẫn tâm thấy ông Són vướng cảnh tù tội để vợ con chịu cảnh nhọc nhằn.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Són đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng. Hiện, ông Són được tại ngoại hầu tra sau 2 tuần bị tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chia sẻ với báo chí, ông Són thẳng thắn: “Lúc tai nạn xảy ra đường rất tối, tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe máy không có đèn sau chứ không thấy người. Đường tối và vắng nên tôi không dám dừng lại, nghĩ rằng chỉ đụng phải xe máy chứ nếu biết tông trúng người thì tôi nhảy xuống đưa họ đi cấp cứu rồi. Tôi hoàn toàn không có ý trốn chạy để né tránh trách nhiệm nên rất mong được các cơ quan pháp luật xem xét thấu đáo vụ việc".

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tai nạn giao thông từ những chợ ven Quốc lộ 14

Quang Tuấn- Bảo Trung |

Sau vụ tai nạn kinh hoàng do xe khách đâm vào chợ ở huyện Chư Sê hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để hạn chế triệt để việc người dân bán buôn dọc lề đường.

Xe chở đất cát băm nát đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông

P.C |

Hiện nay ở nhiều vùng nông thôn, xe vận tải chở vật liệu xây dựng, đất cát len lỏi băm nát các đoạn đường bêtông do người dân và nhà nước cất công xây dựng. Một số người dân tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định gửi ý kiến đến phóng viên, phản ánh, tại thôn Khánh Lộc, xe chở đất cát đi ngang qua đường liên xã nối liền ba thôn Khánh Tường, Khánh Lộc (xã Cát Hanh) và thôn Vĩnh Thành (xã Cát Tài) gây bụi bặm vô kể, đồng thời băm nát con đường bêtông liên xã.

LD 200102: Nữ sinh bị tai nạn giao thông nguy kịch cần giúp đỡ

Hiền Thu |

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi gặp tai nạn, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Hà Thu Hằng (16 tuổi, trú tại thôn Đầm Dụng, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ em nhiều lần ngất lịm khi chứng kiến cảnh con nằm bất động, hôn mê sâu trên giường bệnh.

Tai nạn giao thông giảm sâu sau nửa tháng tổng kiểm soát

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an thông tin, sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Siết chặt quản lý, kiềm chế tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới, mật độ phương tiện và nhu cầu giao thông đang gia tăng dần trở lại bình thường như trước khi có dịch, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao trở lại, do đó cần cảnh báo người dân các biện pháp phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nguy cơ tai nạn giao thông từ những chợ ven Quốc lộ 14

Quang Tuấn- Bảo Trung |

Sau vụ tai nạn kinh hoàng do xe khách đâm vào chợ ở huyện Chư Sê hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để hạn chế triệt để việc người dân bán buôn dọc lề đường.

Xe chở đất cát băm nát đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông

P.C |

Hiện nay ở nhiều vùng nông thôn, xe vận tải chở vật liệu xây dựng, đất cát len lỏi băm nát các đoạn đường bêtông do người dân và nhà nước cất công xây dựng. Một số người dân tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định gửi ý kiến đến phóng viên, phản ánh, tại thôn Khánh Lộc, xe chở đất cát đi ngang qua đường liên xã nối liền ba thôn Khánh Tường, Khánh Lộc (xã Cát Hanh) và thôn Vĩnh Thành (xã Cát Tài) gây bụi bặm vô kể, đồng thời băm nát con đường bêtông liên xã.

LD 200102: Nữ sinh bị tai nạn giao thông nguy kịch cần giúp đỡ

Hiền Thu |

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi gặp tai nạn, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Hà Thu Hằng (16 tuổi, trú tại thôn Đầm Dụng, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ em nhiều lần ngất lịm khi chứng kiến cảnh con nằm bất động, hôn mê sâu trên giường bệnh.

Tai nạn giao thông giảm sâu sau nửa tháng tổng kiểm soát

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an thông tin, sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Siết chặt quản lý, kiềm chế tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới, mật độ phương tiện và nhu cầu giao thông đang gia tăng dần trở lại bình thường như trước khi có dịch, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao trở lại, do đó cần cảnh báo người dân các biện pháp phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.