Đại diện VKS nói về mối quan hệ của bị cáo Thanh Thúy với ông Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại tòa, vị đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TPHCM cho rằng không muốn làm sâu sắc mối quan hệ giữa bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Vị này cho rằng chỉ những người trong cuộc, mới biết mối quan hệ này thế nào.

VKS nói về mối quan hệ của bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy

Chiều tối ngày 18.9, phiên xét xử án ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.927 tỷ đồng kéo dài hơn so với dự kiến.

Sau khi kết thúc phần bào chữa của luật sư, đại diện VKS đã nêu quan điểm về vụ án cũng như ý kiến bào chữa của các luật sư.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Ảnh: Anh Tú

Vị đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng, khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) là khu đất liền nhau. Khu đất này thuộc tài sản Nhà nước nhưng bị các bị cáo thực hiện hành vi chuyển trái pháp luật.

Theo đại diện phía công tố, trong phần bào chữa luật sư của bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy cho rằng không có căn cứ để cáo buộc việc hai bị cáo này “có mối tình cảm” để bị cáo Thúy tác động đến bị cáo Tài.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm tranh luận tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nêu quan điểm tranh luận tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Vị đại diện VKS cho rằng, cơ quan điều tra đã hỏi các bị cáo về mối quan hệ. Quá trình điều tra, bị cáo Tài có thừa nhận mối quan hệ cá nhân này. Cơ quan điều tra tìm ra giao dịch chuyển tiền giữa hai bị cáo...

“Tại toà, chúng tôi không muốn nhắc lại vì không muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ này. Chỉ những người trong cuộc, họ mới biết mối quan hệ này thế nào và ra làm sao… Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bà Thúy thừa nhận ông Tài có mối quan hệ thân thiết với gia đình bị cáo”- vị đại diện VKS nêu ý kiến và cho rằng cáo trạng nói về mối quan hệ tình cảm là hoàn toàn có căn cứ.

Bên cạnh đó, vị đại diện công tố cũng cho rằng trong cáo trạng, chỉ thể hiện bị cáo Lê Thị Thanh Thúy là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động ông Nguyễn Thành Tài. Cáo trạng xác định có căn cứ, đúng bản chất nhưng không khẳng định đó là mối quan hệ bất chính hay không.

Đại diện VKS đồng tình với quan điểm xác định rõ thiệt hại trong vụ án mà nhiều luật sư nêu trong phần tranh tụng.

Trong những buổi xét xử trước, bị cáo Nguyễn Thành Tài đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy như trong cáo trạng quy kết.

“Tôi từng nhiều lần giải trình bằng văn bản đến cơ quan điều tra và VKS rằng, quan hệ giữa tôi và bà Thúy không phải là quan hệ tình cảm theo kiểu trai gái. Khi hỏi cung, tôi trả lời bằng "có" hoặc "không" nên không diễn tả được bản chất sự việc”- bị cáo Nguyễn Thành Tài trả lời.

Bên cạnh đó, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cũng cho rằng giữa mình và bị cáo Tài là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước bình thường.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết, bản thân có 2 người cậu làm việc ở cơ quan quản lý Nhà nước nên có quen biết và gặp gỡ bị cáo Tài và gia đình bị cáo Tài.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Thúy cho rằng cơ quan giữ quyền công tố không có căn cứ kết luận bị cáo là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thành Tài.

“Viện kiểm sát cáo buộc tôi là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Tài trong khi không có bằng chứng. Không có bằng chứng chỉ ra tôi là đồng phạm. Cơ quan công tố cũng không chứng minh được mối quan hệ tình cảm này là gì”- bị cáo Thúy nói.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Thanh Thúy nói "không đồng phạm với ông Nguyễn Thành Tài"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết, bản thân không phải là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài như những gì mà cáo trạng đã quy kết.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm không gây thiệt hại cho Nhà nước

ANH TÚ - HỮU HUY |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng, sai phạm của mình không gây thiệt hại gì cho Nhà nước và không làm mất đi quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, đại diện Viện kiểm Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bị cáo Thanh Thúy nói "không đồng phạm với ông Nguyễn Thành Tài"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết, bản thân không phải là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài như những gì mà cáo trạng đã quy kết.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm không gây thiệt hại cho Nhà nước

ANH TÚ - HỮU HUY |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng, sai phạm của mình không gây thiệt hại gì cho Nhà nước và không làm mất đi quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, đại diện Viện kiểm Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù.