Đại diện điều tra viên khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh quanh co chối tội

CAO NGUYÊN |

Trước bục khai báo, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng mình không quanh co chối tội và khi làm việc với điều tra viên cũng không nói như vậy. Trong khi đó, được nói tại tòa, đại diện điều tra viên khẳng định bị cáo Trịnh Xuân Thanh có quanh co chối tội.

Chiều 10.1, các luật sư bào chữa bắt đầu thẩm vấn các bị cáo nhóm tội tham ô về việc lập quỹ ban điều hành và chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh) thẩm vấn thân chủ của mình. Luật sư Quynh nói bị cáo có đồng ý với cáo trạng của VKS?

Trước câu hỏi của người bào chữa cho mình, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói bị cáo nhận trách nhiệm vai trò người đứng đầu khi không đọc hợp đồng số 33, nhưng bị cáo không cố ý làm trái. Toàn bộ nhiệm vụ phân cấp cho Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời trước tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời trước tòa.

Sau khi hỏi bị cáo Thanh, luật sư Quynh xin HĐXX được hỏi đại diện điều tra viên, trong quá trình điều tra, tại bản cáo trạng có kết luận trong quá trình điều tra, bị can Thanh khai báo không thành khẩn? Có bằng chứng gì hay không?

Điều tra viên hỏi: “Tôi có buộc phải trả lời câu hỏi này không?", và sau đó đã đáp: “Tôi xin được trả lời như sau: Trong quá trình hỏi cung các bị can, cơ quan điều tra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng ý chí của các bị can và thực hiện đúng các quy trình  pháp luật Tố tụng hình sự theo quy định. Sau khi hỏi cung bị can thì cho bị can đọc biên bản, sửa biên bản theo đúng nội dung bị can khai".

Vị này nói thêm “Chúng tôi kết luận bị cáo Trịnh Xuân Thanh quanh co, chối tội bởi thực tế: Với chứng cứ và lời khai khác, ngay trong phần thẩm vấn tại phiên tòa hai ngày hôm nay đã thể hiện được lời khai của các bị cáo khác về hành vi của bị cáo Trịnh Xuân Thanh tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, với nội dung lời khai của Trịnh Xuân Thanh trong hồ sơ vụ án thể hiện Trịnh Xuân Thanh không xác nhận những nội dung này. Chúng tôi tôn trọng lời khai của bị can Trịnh Xuân Thanh, không ép buộc gì bị can...”.

“Những lời khai của bị can Trịnh Xuân Thanh không đúng với sự thật của vụ án. Chúng tôi kết luận bị can Trịnh Xuân Thanh là quanh co chối tội”, đại diện điều tra viên khẳng định.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Sơn đề nghị giám định lại số tiền thiệt hại

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa sáng nay, trong lời khai của mình, ông Đinh La Thăng cho rằng, ông tôn trọng giám định của Bộ Tài chính nhưng đề nghị xác định lại giá trị thiệt hại của vụ án, nhất là cách tính giá trị thiệt hại bao gồm lãi suất tối thiểu.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được ai xin giảm nhẹ hình phạt?

CAO NGUYÊN |

Chiều nay 9.1, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi Cố ý làm  trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc ra chủ trương, thực hiện ký hợp đồng EPC số 33, việc cho PVC tạm ứng, gây thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai gì khi tòa cách ly hai người từng là thuộc cấp?

CAO NGUYÊN |

Sáng nay 9.1, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày xử thứ hai đối với bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm. Phiên tòa hôm nay tiếp tục với phần xét hỏi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Sơn đề nghị giám định lại số tiền thiệt hại

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa sáng nay, trong lời khai của mình, ông Đinh La Thăng cho rằng, ông tôn trọng giám định của Bộ Tài chính nhưng đề nghị xác định lại giá trị thiệt hại của vụ án, nhất là cách tính giá trị thiệt hại bao gồm lãi suất tối thiểu.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được ai xin giảm nhẹ hình phạt?

CAO NGUYÊN |

Chiều nay 9.1, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi Cố ý làm  trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc ra chủ trương, thực hiện ký hợp đồng EPC số 33, việc cho PVC tạm ứng, gây thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai gì khi tòa cách ly hai người từng là thuộc cấp?

CAO NGUYÊN |

Sáng nay 9.1, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày xử thứ hai đối với bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm. Phiên tòa hôm nay tiếp tục với phần xét hỏi.