Đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Được xác định là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, được triệu tập đến toà, song đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm vụ án buôn lậu do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Sáng 29.11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt dù được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc. Theo nhận định của cấp phúc thẩm, sự vắng mặt của đại diện Công ty Nhật Cường không làm ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án.

Dưới đây là một số hình ảnh phiên toà phúc thẩm.

fff
Phiên toà phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm bồi thường dân sự do chủ toạ Ngô Tự Học (đứng) điều hành. Ngoài ra, Viện KSND TP.Hà Nội cũng có kháng nghị, đưa Công ty Nhật Cường vào vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: V.D
dd
Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường - Bị cáo Trần Ngọc Ánh xin giảm nhẹ hình phạt 13 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên, miễn bồi thường gần 70 tỉ đồng. Ảnh: V.D
dd
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường). Ảnh: V.D
Anh trai của bị can Bùi Quang Huy - bị cáo Bùi Quốc Việt cũng có đơn xin giảm nhẹ. Ảnh: V.D
Anh trai của bị can Bùi Quang Huy - bị cáo Bùi Quốc Việt cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: V.D
Phiên toà phúc thẩm vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: V.D
Phiên toà phúc thẩm vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Theo cáo buộc, từ tháng 1-2014-5.2019, Bùi Quang Huy - TGĐ Công ty Nhật Cường (hiện bỏ trốn) trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới mua bán trái phép hơn 2.500 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử... Các cửa hàng bán lẻ của công ty này đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng Ảnh: V.D
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phó TGĐ Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, miễn nộp gần 70 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - 11 bị cáo, trong đó có ông Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đề nghị xem xét họ chỉ là người làm công ăn lương để giảm nhẹ hình phạt, miễn phải bồi thường.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Hội đồng xét xử ghi nhận việc một số bị cáo thành khẩn, tích cực giúp cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, để tuyên dưới khung hình phạt.

Nhiều bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường bật khóc khi nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã) khi được nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đã bật khóc trong lời nói sau cùng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Phó TGĐ Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, miễn nộp gần 70 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - 11 bị cáo, trong đó có ông Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đề nghị xem xét họ chỉ là người làm công ăn lương để giảm nhẹ hình phạt, miễn phải bồi thường.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Hội đồng xét xử ghi nhận việc một số bị cáo thành khẩn, tích cực giúp cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, để tuyên dưới khung hình phạt.

Nhiều bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường bật khóc khi nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã) khi được nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đã bật khóc trong lời nói sau cùng.