Đại biểu kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết, ông đã kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét đưa hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của toà án, thông qua vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao

Trao đổi với PV Lao Động, TS.Lê Thanh Vân, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cho biết: Phiên giám đốc thẩm do Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao tiến hành đã khép lại, với phán quyết bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của tử tù Hồ Duy Hải là vô cùng mong manh.

Theo ông Lê Thanh Vân, nỗi oan khuất của 2 cô gái chết trẻ trong vụ án Bưu điện Cầu Voi phải được làm rõ để thân nhân của họ tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. "Kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng, nhưng phải đúng người, đúng tội. Đó là mong muốn chung của tất cả mọi người có lương tri, lương năng" - ông Vân nói.

Ông Vân cho rằng, phán quyết hôm 8.5 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao chưa thể thuyết phục trước nhiều vấn đề bất minh mà xã hội đang rất quan tâm trong vụ án này. Bởi vậy, việc thực hiện ngay một cuộc giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động xét xử trong vụ án này là rất cần thiết.

ĐBQH Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách. Ảnh Quốc hội
ĐBQH Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách. Ảnh Quốc hội

“Tôi cho rằng Quốc hội cũng cần giám sát lập luận "sai sót trong quá trình điều tra nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án" của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Kháng nghị của VKSND Tối cao không đề cập việc Hải bị oan mà chỉ kiến nghị yêu cầu xem xét lại đúng pháp luật các diễn biến của vụ án. Tôi và nhiều người khác cũng yêu cầu vụ việc xử lý theo trình tự và căn cứ vào pháp luật một cách thuyết phục chứ chưa bình luận Hải có oan hay không. Quá nhiều thủ tục tố tụng vi phạm thì vụ án cần được điều tra lại” – ông Vân nhấn mạnh.

Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, ông đã kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét đưa hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của toà án thông qua vụ án. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong sớm có hoạt động giám sát này để đáp ứng sự mong mỏi của người dân hiện nay.

Ông Vân cũng nêu quan điểm, vụ việc này dù đúng sai thế nào thì trước hết các cơ quan tố tụng phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, sau đó mới đánh giá yếu tố chứng cứ vật chứng, đánh giá yếu tố cấu thành tội phạm. Hơn nữa, cơ quan tố tụng phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định tại điều 31 của Hiến pháp và điều 13 của Bộ luật Tố tụng hình sự, nghiêm cấm suy luận chủ quan, dễ dẫn đến hàm oan cho người vô tội.

Còn những băn khoăn

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng, phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao trong phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải hiện nay vẫn đang có nhiều ý kiến băn khoăn từ dư luận.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, dư luận xã hội nêu lên một số vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Thứ nhất, dư luận xã hội không bênh cho tử tù Hồ Duy Hải, người ta cũng không phán xét Hồ Duy Hải có oan sai hay vô tội mà nhiều ý kiến cho rằng không đủ chứng cứ để kết tội, không đủ cơ sở để kết tội, kể cả niềm tin cũng như các bằng chứng. Các chứng cứ liên quan tới vụ án còn nhiều hoài nghi.

“Dư luận cũng đặt câu hỏi về cơ quan điều tra đã làm hết trách nhiệm hay chưa, việc điều tra, xét tội có vội vàng không? Người ta đang nói những thứ có liên quan tới quá trình thu thập, điều tra và xác định các chứng cứ ở đây chưa tới nơi, tới chốn" - ông Nhưỡng nói.

Cũng theo ông Nhưỡng, dư luận cũng chưa đồng tình việc cơ quan điều tra làm giả các chứng cứ như cái thớt, con dao. Khi anh đã có sai sót như vậy thì chúng ta có thể tin được những kết quả khác không. Người ta không đặt niềm tin vào cơ quan điều tra ở điểm này.

Phó trưởng Ban Dân nguyện phân tích: "Hai nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong hoạt động xét xử đó là nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc thứ hai là phải dựa trên cơ sở tranh tụng và chứng cứ. Với chứng cứ như thế mà kết tội là không được".

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kỳ án tử tù Hồ Duy Hải: Không để oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm

Vương Trần - Xuân Hải |

Về vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho rằng: “Liên quan đến tính mạng con người do vậy cần phải khách quan, công tâm, vô tư, cẩn thận trong việc xét xử và xử lý theo quy định của pháp luật”. 

Gặp người từng nhiều lần trò chuyện với Hồ Duy Hải trong trại giam

Kỳ Quan |

Đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Long An trực tiếp tham gia giám sát trọng án “Bưu điện Cầu Voi” và ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải lúc ấy là một phụ nữ - đó là bà Trần Thị Nhanh – Phó Viện trưởng, sau này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Bà Nhanh đã chia sẻ đôi điều về vụ án kéo dài này.

Toàn cảnh phiên giám đốc thẩm, y án tử hình với Hồ Duy Hải

Văn Thắng - Nhật Huy |

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, giữ nguyên bản án với Hồ Duy Hải.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kỳ án tử tù Hồ Duy Hải: Không để oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm

Vương Trần - Xuân Hải |

Về vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho rằng: “Liên quan đến tính mạng con người do vậy cần phải khách quan, công tâm, vô tư, cẩn thận trong việc xét xử và xử lý theo quy định của pháp luật”. 

Gặp người từng nhiều lần trò chuyện với Hồ Duy Hải trong trại giam

Kỳ Quan |

Đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Long An trực tiếp tham gia giám sát trọng án “Bưu điện Cầu Voi” và ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải lúc ấy là một phụ nữ - đó là bà Trần Thị Nhanh – Phó Viện trưởng, sau này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Bà Nhanh đã chia sẻ đôi điều về vụ án kéo dài này.

Toàn cảnh phiên giám đốc thẩm, y án tử hình với Hồ Duy Hải

Văn Thắng - Nhật Huy |

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, giữ nguyên bản án với Hồ Duy Hải.