Đại án xăng lậu: Đề nghị sung công quỹ số tài sản khủng và hơn 400 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Liên quan vụ xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính và tiền nhận hối lộ hơn 400 tỉ đồng, để sung công quỹ Nhà nước.

Trong đó, các bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TPHCM) chịu trách nhiệm gần 47 tỉ đồng và đã khắc phục 5 tỉ đồng. Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TPHCM) chịu trách nhiệm số tiền hơn 160 tỉ đồng và đã nộp 101 tỉ đồng cùng 123.000 USD.

Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 37 tỉ đồng và đã khắc phục 1 tỉ đồng; Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TPHCM, cựu Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) nhận hối lộ hơn 830 triệu đồng và hiện đã nộp gần 740 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 3 ôtô, 2 xe môtô, 65 điện thoại di động của các bị cáo.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị tiếp tục biện pháp kê biên 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã thu giữ của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Trong đó, Hữu bị thu giữ 6 sổ đỏ; Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, con trai Hữu) 2 sổ đỏ; Tứ 3 sổ đỏ…

Đồng thời, đề nghị hủy bỏ quyết định kê biên, trả lại cho các bị cáo 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (chủ yếu của các bị cáo đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính); tiếp tục phong tỏa 33 tài khoản, 5 thẻ tiết kiệm của các bị cáo với số tiền hơn 161 tỉ đồng; trả lại cho các bị cáo nộp dư và số tiền hợp pháp, những đồ vật, tài sản của các bị cáo không liên quan đến vụ án.

Phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng sẽ tiếp tục phần tranh luận vào thứ hai ngày 21.11. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắt thuyền trưởng và các thuyền viên hút trộm hàng trăm lít xăng đem bán

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng bị đề nghị từ 16-17 năm tù

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với các ông trùm cao nhất từ 16-17 năm tù về tội buôn lậu. Riêng cựu cán bộ hải quan bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.

Người tình trùm xăng lậu được tặng 12 tỉ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.11, sau 5 ngày tạm hoãn, phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng tại các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra. Tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã trình bày quan điểm luận tội đối với toàn bộ các bị cáo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt thuyền trưởng và các thuyền viên hút trộm hàng trăm lít xăng đem bán

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng bị đề nghị từ 16-17 năm tù

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với các ông trùm cao nhất từ 16-17 năm tù về tội buôn lậu. Riêng cựu cán bộ hải quan bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.

Người tình trùm xăng lậu được tặng 12 tỉ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.11, sau 5 ngày tạm hoãn, phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng tại các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra. Tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã trình bày quan điểm luận tội đối với toàn bộ các bị cáo.