Đại án OceanBank: Đề nghị truy rõ dấu hiệu lợi ích nhóm

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Trong bản án, hội đồng xét xử đã nêu tên hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của các bị cáo và các bên liên quan, đặc biệt, có hiện tượng lợi ích nhóm rất rõ rệt.

Ngày 29.9, phiên xử hình sự sơ thẩm vụ “đại án” OceanBank đã đi đến hồi kết với phần tuyên án của hội đồng xét xử. Theo đó, hàng loạt vấn đề nổi cộm được cơ quan xét xử nhắc tới, đặc biệt là hiện tượng lợi ích nhóm giữa các “chóp bu” của một số cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, theo hội đồng xét xử, qua lời khai của các bị cáo cho thấy, đã có rất nhiều giao dịch trái pháp luật bằng hành vi chi lãi ngoài, với việc hưởng lợi cả trăm tỷ đồng của các lãnh đạo tại đơn vị con của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), cùng các bên liên quan, như Liên danh Việt – Nga (Vietsovpetro), Vinashin, PV Power.

Với mối “kết dính” này, cơ quan xét xử cho rằng, đã xuất hiện rõ rệt hiện tượng móc nối, lợi ích nhóm, hành vi tham nhũng. Bởi lẽ đó, hội đồng xét xử chính thức đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân hưởng lợi.

Trong đó, một minh chứng cụ thể chính là việc cơ quan điều tra đã khởi tố cựu Kế toán trưởng PVN – ông Ninh Văn Quỳnh. Tại toà, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đã khai nhận đưa hàng chục tỷ đồng cho ông Quỳnh. Ngay sau đó, ông Quỳnh dù đang là bị can ở một vụ án khác đã được triệu tập đến toà và khai nhận đã “đút túi” 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn.

Với hành vi này, trong bản án tuyên dành cho Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, hội đồng xét xử thuộc TAND TP Hà Nội đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc móc nối, câu kết giữa ông Quỳnh và những người liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Liên quan phần bồi hoàn thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng, hội đồng xét xử đã cụ thể hoá trách nhiệm đối với từng nhân vật liên quan. Theo đó, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn sẽ phải chịu bồi thường chung khoản thiệt hại này.

Được cho là “đầu đàn” của OceanBank và cũng là người quyết định chủ trương chi lãi ngoài, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank phải bồi thường 847 tỷ đồng, khoảng 200 tỷ đồng là trách nhiệm bồi hoàn của Nguyễn Xuân Sơn và nhẹ nhàng nhất thuộc về Nguyễn Minh Thu – cựu Tổng giám đốc OceanBank với 50 tỷ đồng phải bồi thường cho những thiệt hại trong vụ án.

Một nội dung nhận được đánh giá rất cao, thể hiện đậm đặc về phiên toà của công lý, đó chính là việc hội đồng xét xử quyết định không yêu cầu bồi thường đối với nhóm các bị cáo là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch..., khi xét thấy họ không hưởng lợi, làm theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch HĐQT - Hà Văn Thắm.

Sau khi đánh giá, nhận định, hội đồng xét xử quyết định tuyên án bị cáo Hà Văn Thắm tù chung thân về tội danh Tham ô tài sản; 19 năm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt chung là chung thân (tù không xác định thời hạn). Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình.

Bảo Thắng - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".