Đại án OceanBank: Chủ tịch HĐTV và Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn từng bị triệu tập

LINH ANH |

Ngày 10.5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam với bị can Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Từng bị triệu tập

Đây là giai đoạn tiếp theo của vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Các bị can Nguyễn Hoàng Giang và Phạm Xuân Quang bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Ông Tùng bị bắt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong vụ án sơ thẩm liên quan đến Hà Văn Thắm, 4 người bị triệu tập liên quan vụ án gồm: Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV, ông Đinh Văn Ngọc - cựu Tổng Giám đốc, ông Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng Giám đốc và ông Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng.

Quanh co, phủ nhận việc nhận tiền

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 9.9.2017, ông Nguyễn Hoài Giang bị tố nhận mỗi lần từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng; TGĐ Đinh Văn Hậu, mỗi lần 500 triệu, khoảng 7-8 lần; ông Vũ Mạnh Tùng (Phó TGĐ phụ trách kế toán) mỗi lần cũng đưa từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, tổng khoảng bốn lần.

Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang khoảng 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng (nhưng bị cáo Thu chỉ nhớ anh này tên Quang).

Đối chất tại phiên tòa, cả 4 người đều bác bỏ lời khai, cho rằng đó là lời khai một chiều, thậm chí là vu khống, riêng ông Đinh Văn Ngọc cho rằng lời khai của Thu là bịa đặt và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tội vu khống.

Trả lời thẩm vấn, ông Phạm Xuân Quang cho biết, BSR có quan hệ gửi và vay tiền tại Oceanbank, hợp đồng tín dụng cao nhất là 1.150 tỉ đồng, thấp nhất 2 tỉ đồng. Ngoài lãi suất quy định trong hoạt động, ông Quang khai, BSR không nhận lãi ngoài hợp đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai: Tháng 7.2012 đến tháng 6.2014, bị cáo đã rất nhiều lần đưa tiền (khoảng 7-8 lần) cho ông Quang và lãnh đạo của BSR. Mỗi lần khoảng 200-300 triệu đồng, cao nhất 500 triệu đồng. Đối với ông Quang, Thu đưa tại 2 địa điểm là phòng làm việc và trụ sở ban quản lý Lọc hóa dầu Bình Sơn ở TP.Quảng Ngãi. Ngoài ra có một lần tại quán càphê ở TPHCM trong 1 chuyến đi công tác. Trong các lần đưa tiền đều có Phan Thị Tú Anh - cựu GĐ chi nhánh Quảng Ngãi - đi cùng. Ngoài ra còn có ban đối tác chiến lược, trong đó có Nguyễn Thị Minh Phương - cựu Phó TGĐ Oceanbank.

Theo bị cáo Tú Anh, trong những lần Thu đến công tác tại Quảng Ngãi, bị cáo có đi tháp tùng. Thu có yêu cầu bị cáo liên hệ với lãnh đạo BSR. Trong các lần đi cùng, Tú Anh không biết đưa tiền cho ai, trong việc giao tiếp xã giao, bị cáo luôn rời đi trước. Tú Anh cũng xác nhận, Thu đến BSR và gặp gỡ lãnh đạo của Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn như các ông: Giang, Ngọc, Tùng, Quang.

Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang cũng khẳng định không nhận khoản tiền nào. Ông nói có gặp Thu vài lần tại hội nghị, dịp thành lập Cty. “Tôi cũng một vài lần gặp Nguyễn Xuân Sơn, lâu quá rồi tôi không nhớ”. Theo ông Giang, PVN có nhiều văn bản yêu cầu gửi tiền và giao dịch tại Oceanbank, nên không có lý do gì để nhận lãi ngoài.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C46) đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

LINH ANH
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới nhất vụ OceanBank: Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Lọc hóa dầu Bình Sơn

L.A - L.N |

Ngày 10.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam với bị can Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai của cấp dưới về chi lãi ngoài

CAO NGUYÊN |

Trong khi cấp dưới nói rằng việc chi lãi ngoài là theo chỉ đạo của ông Trần Thanh Quang – cựu Phó TGĐ Oceabank nhưng đứng trước tòa, cựu lãnh đạo này đã phủ nhận hoàn toàn những lời khai trên.

Vụ Oceanbank: “Sếp” Lọc hóa dầu Bình Sơn bị khởi tố, bắt giam liên quan đến khoản chi ngoài 19 tỉ đồng

L.A |

Theo thông tin từ Bộ Công an, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Vũ Mạnh Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27.4 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Diễn biến mới nhất vụ OceanBank: Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Lọc hóa dầu Bình Sơn

L.A - L.N |

Ngày 10.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam với bị can Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai của cấp dưới về chi lãi ngoài

CAO NGUYÊN |

Trong khi cấp dưới nói rằng việc chi lãi ngoài là theo chỉ đạo của ông Trần Thanh Quang – cựu Phó TGĐ Oceabank nhưng đứng trước tòa, cựu lãnh đạo này đã phủ nhận hoàn toàn những lời khai trên.

Vụ Oceanbank: “Sếp” Lọc hóa dầu Bình Sơn bị khởi tố, bắt giam liên quan đến khoản chi ngoài 19 tỉ đồng

L.A |

Theo thông tin từ Bộ Công an, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Vũ Mạnh Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27.4 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.