Đại án Nhật Cường: Ông chủ thu lợi bất chính, nhân viên không được ăn chia

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, các bị cáo không được hưởng lợi hay "ăn chia" bất kỳ khoản nào trong khi ông chủ mới là người thu lời bất chính. Do vậy, đề nghị toà án cùng cấp không buộc các bị cáo vụ đại án Nhật Cường phải bồi thường 221 tỉ đồng, song giữ nguyên mức án đối với 10 người.

Chiều 29.11, quan điểm trên được Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội nêu sau nửa ngày thẩm vấn với 11 bị cáo có kháng cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đại diện Viện Kiểm sát Cấp cao đồng tình với kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội về việc đưa Công ty Nhật Cường vào tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Viện Kiểm sát cấp cao đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội buộc Nhật Cường phải nộp lại 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước, mà không buộc 13 bị cáo phạm tội "Buôn lậu" phải liên đới nộp lại khoản này.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị toà buộc Công ty Nhật Cường cũng phải nộp gần 30 tỉ đồng do hành vi sai phạm về kế toán gây ra.

Đây là số tiền cấp sơ thẩm buộc hai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) phải liên đới bồi thường. Hai bị cáo này bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát đề nghị toà phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo. Song, cơ quan công tố này đề nghị toà giảm 1 năm tù cho bị cáo Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do).

Đưa ra quan điểm trên, Viện Kiểm sát cho hay, Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.

Quá trình kinh doanh, Huy thành lập Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc và chỉ đạo các nhân viên dưới quyền nhập hàng lậu từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Bị can Huy cũng trực tiếp liên hệ với các đường dây vận chuyển để đưa điện thoại, máy tính bảng... không hoá đơn về tiêu thụ.

Đại diện Viện Kiểm sát đồng tình với quan điểm cho hay các bị cáo bị đưa ra hầu toà đều là người làm công ăn lương song đã có hành vi thực hành, giúp sức cho ông chủ Bùi Quang Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo không được hưởng lợi hay "ăn chia" bất kỳ khoản nào trong khi ông chủ mới là người thu lời bất chính.

"Việc toà sơ thẩm tuyên các bị cáo liên đới bồi thường là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị cáo", đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Đại diện này dẫn chứng, theo Bộ luật dân sự, trường hợp tài sản gây thiệt hại thì người chiếm hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này thì Huy là chủ sở hữu Công ty duy nhất.

"Đề nghị toà tuyên Công ty Nhật Cường phải chịu trách nhiệm bồi thường 221 tỉ đồng số tiền hưởng lợi từ hành vi buôn lậu để sung công quỹ", đại diện Viện Kiểm sát cho hay.

Trong vụ án này còn có các bị cáo không phải là nhân viên của Nhật Cường. Họ không được ăn chia tiền thu lời bất chính từ việc buôn lậu của ông chủ Nhật Cường.

Theo hồ sơ vụ án, từ 2014 đến tháng 5.2019, Công ty Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm của nhiều chủ hàng tại nước ngoài.

Công ty không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỉ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển trái phép từ Hong Kong về Việt Nam.

Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 221 tỉ đồng. Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài của Nhật Cường không có hoá đơn nên bị coi là buôn lậu.

Huy còn chỉ đạo nhập nhiều số liệu trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt với 12 bị cáo ở nhóm tội "Buôn lậu" mức án từ 4 đến 13 năm tù. Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc bị phạt 14 năm tù về 2 tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Kế toán trưởng Hằng 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Toà tiếp tục làm việc với phần bào chữa của luật sư.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phó TGĐ Nhật Cường mong được giảm án dù “1 ngày hay 1 tuần”

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cho rằng ban đầu không kháng cáo, song nghĩ lại thấy "hơi nặng" nên đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường gần 70 tỉ.

Đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Được xác định là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, được triệu tập đến toà, song đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm vụ án buôn lậu do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường của 7 nhân viên Nhật Cường

Việt Dũng |

Hà Nội - 7 bị cáo - nhân viên của Công ty Nhật Cường cùng với 4 người khác ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, còn mong không phải liên đới bồi thường 221 tỉ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phó TGĐ Nhật Cường mong được giảm án dù “1 ngày hay 1 tuần”

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cho rằng ban đầu không kháng cáo, song nghĩ lại thấy "hơi nặng" nên đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường gần 70 tỉ.

Đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Được xác định là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, được triệu tập đến toà, song đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm vụ án buôn lậu do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường của 7 nhân viên Nhật Cường

Việt Dũng |

Hà Nội - 7 bị cáo - nhân viên của Công ty Nhật Cường cùng với 4 người khác ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, còn mong không phải liên đới bồi thường 221 tỉ.