Đã xử lý nghiêm vụ án Nguyễn Đức Chung, Bệnh viện Bạch Mai

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án nhân dân tối cao cho biết đã xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, được dư luận xã hội rất quan tâm.

Đã xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng

Sáng 15.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC).

Theo báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, từ ngày 1.10.2021 đến ngày 31.7.2022, các Tòa án đã thụ lý 514.233 vụ việc, đã giải quyết được 365.499 vụ việc (đạt tỉ lệ 71,07%); số vụ việc đã thụ lý tăng 3.305 vụ việc, đã giải quyết tăng 1.972 vụ việc.

Về các vụ án hình sự, các Tòa án đã thụ lý 80.993 vụ với 156.106 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 69.025 vụ với 127.837 bị cáo (đạt tỉ lệ 85,2% về số vụ và 82% về số bị cáo). Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội.

Đã xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: Vụ án Nguyễn Đức Chung và đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Vụ án Nguyễn Quốc Anh và đồng phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai; Vụ án Nguyễn Minh Hùng xảy ra tại Cục quản lý dược – Bộ Y tế…

Các Tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 592 vụ, 1.390 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền trên 1.700 tỉ và các tài sản khác; có 326 vụ với 879 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt là hơn 530 tỉ đồng.

Các Tòa án cũng đã đưa ra xét xử 154 vụ với 256 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Về các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, các Tòa án đã thụ lý 408.065 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được 277.749 vụ việc (đạt tỉ lệ 68,06%).

Về các vụ án hành chính, các Tòa án đã thụ lý 11.433 vụ; đã giải quyết, xét xử được 5.589 vụ (đạt tỉ lệ 49%). Trong kỳ báo cáo, không có vụ án để quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan; các Tòa án đã ban hành 138 quyết định buộc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Tỉ lệ giải quyết án hình sự, dân sự chưa đạt chỉ tiêu

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, năm 2022, Tòa án đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nên chất lượng xét xử và nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao. Về cơ bản, các vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định. Mặc dù số lượng án thụ lý tăng, song số vụ án đã xét xử tăng 3,79% (đạt 85,2%).

Hình phạt được áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh; việc quyết định về án treo, cải tạo không giam giữ cơ bản chặt chẽ. Đặc biệt là chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết án hình sự chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao (trên 88%). Vẫn còn một số trường hợp vi phạm thời hạn gửi bản án; áp dụng chưa chính xác tội danh, khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; một số trường hợp áp dụng án treo không đúng.

Tiếp đó, tỉ lệ giải quyết vụ việc dân sự chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội (trên 78%); còn 43 vụ việc dân sự quá hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan. Vẫn còn một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ dẫn tới bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Ủy ban Tư pháp đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tăng cường chỉ đạo các Tòa án nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án, nhất là án hành chính, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao. Tiếp tục tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, qua đó, ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

19 người đứng đầu, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng bị xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, năm 2022 có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó, xử lý hình sự 10 người, cách chức 1 người, cảnh cáo 5 người, khiển trách 3 người.

Thay đổi kháng cáo vào phút chót, ông Nguyễn Đức Chung được giảm một năm tù

Việt Dũng |

Việc thay đổi từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt, cùng với các tình tiết mới, ông Nguyễn Đức Chung được giảm nhẹ hình phạt ở vụ can thiệp đấu thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận “dọn đường, tạo điều kiện” cho Nhật Cường

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung nói lại các nội dung trong bản giải trình 58 trang gửi toà trước đó và cho rằng bản thân không ngoan cố và không đáng bị khởi tố, xét xử ở vụ án vi phạm về đấu thầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

19 người đứng đầu, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng bị xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, năm 2022 có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó, xử lý hình sự 10 người, cách chức 1 người, cảnh cáo 5 người, khiển trách 3 người.

Thay đổi kháng cáo vào phút chót, ông Nguyễn Đức Chung được giảm một năm tù

Việt Dũng |

Việc thay đổi từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt, cùng với các tình tiết mới, ông Nguyễn Đức Chung được giảm nhẹ hình phạt ở vụ can thiệp đấu thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận “dọn đường, tạo điều kiện” cho Nhật Cường

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung nói lại các nội dung trong bản giải trình 58 trang gửi toà trước đó và cho rằng bản thân không ngoan cố và không đáng bị khởi tố, xét xử ở vụ án vi phạm về đấu thầu.