Đã xác minh được chủ tài khoản Facebook bình luận cực đoan về COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 11.8, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đã xác minh được người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bình luận cực đoan về dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, nội dung bình luận của tài khoản “Huynh Nhu Nguyen” có viết: “Chết càng nhiều càng tốt, dân vn đông quá chết càng nhiều càng tốt. Tất cả các tỉnh thành corona chết càng nhiều càng vui” dưới bài viết “Bệnh nhân thứ 2 tại Việt Nam tử vong do bị nhiễm COVID-19”.

Nội dung này đã gây phẫn nộ trong dư luận, bị cộng đồng phản ứng mạnh mẽ. Sau đó, tài khoản Facebook này xóa hết nội dung bình luận và đổi tên tài khoản thành “Huynh Nhu Le”.

Lập tức, Công an quận Cái Răng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vào cuộc xác minh, tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1977, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là người đứng tên tài khoản Facebook “Huynh Nhu Nguyen”.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết, tài khoản Facebook này do bà Dương Ngọc D. (sinh 1982, là vợ trước của ông T., ly hôn năm 2013) lập ra, lấy hình ảnh của bà Lê Hồng N. (sinh năm 1988, là vợ của ông T. hiện nay), để đăng bài viết, bình luận nội dung cực đoan trên, nhằm tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà N.

Hiện bà D. không có mặt tại TP Cần Thơ, mà đang sinh sống tại thị xã Bến Cát (Bình Dương). Vì vậy, cơ quan chức năng TP Cần Thơ đang phối hợp để xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đêm 10.8: Thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 15 tử vong

Thuỳ Linh |

Đêm 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 15 tử vong ở Việt Nam. Đó là bệnh nhân 522, tử vong vì ung thư thận trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 14 tử vong, là ca thứ 3 trong ngày

Thùy Linh |

Tối 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 14 tử vong tại Việt Nam. Bệnh nhân này là ca số 436, tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Phải công khai trúng thầu mua sắm thiết bị, xét nghiệm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các địa phương có thể áp dụng cả chỉ định thầu. Tuy nhiên, Bộ Y tế phải công khai giá trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đêm 10.8: Thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 15 tử vong

Thuỳ Linh |

Đêm 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 15 tử vong ở Việt Nam. Đó là bệnh nhân 522, tử vong vì ung thư thận trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 14 tử vong, là ca thứ 3 trong ngày

Thùy Linh |

Tối 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 14 tử vong tại Việt Nam. Bệnh nhân này là ca số 436, tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Phải công khai trúng thầu mua sắm thiết bị, xét nghiệm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các địa phương có thể áp dụng cả chỉ định thầu. Tuy nhiên, Bộ Y tế phải công khai giá trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của bộ.