Đã xác định nghi phạm vụ xác cô gái dưới mương nước ở Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Công an Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ 2, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc.

Đối tượng là Đinh Văn Còn, 29 tuổi, thường trú Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Phú Quốc nhận được tin báo của quần chúng phát hiện có một xác chết dưới mương nước trong khu vườn dừa tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh trong tình trạng không mặc quần áo, có một bao cát đè lên người đang trong giai đoạn phân huỷ chưa rõ nguyên nhân.

Qua nắm tình hình, xác minh, khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng trên 20 tuổi, nguyên nhân chết có dấu hiệu của tội phạm nên đã nhanh chóng thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu, nạn nhân là Đ.T.T.P (21 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã mất tích từ ngày 16.10 đến nay.

Qua xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Phú Quốc bước đầu xác định đối tượng nghi vấn là Đinh Văn Còn và tiến hành mời về cơ quan làm việc. Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Đinh Văn Còn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khám xét chỗ ở của Còn, cơ quan chức năng đã thu giữ một số vật chứng, tang vật có liên quan đến vụ án.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Phú Quốc đạt chuẩn y tế quốc tế, sẵn sàng mở cửa đón du khách

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Sau 1 tháng nỗ lực, xây dựng, trang bị đầy đủ điều kiện đón khách quốc tế, ngày 15.10, Hội đồng Sân bay Quốc tế đã thẩm định và chấp nhận cấp Chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay cho Cảng HKQT Phú Quốc vào sáng ngày 25.10.

Hộ chiếu vaccine hay “tấm thẻ bài” đưa Phú Quốc bứt phá

Phương Thảo |

Được coi là “phao cứu sinh” cho nhiều điểm đến du lịch trên thế giới, liệu hộ chiếu vaccine có phải là “tấm thẻ bài” đưa Phú Quốc nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung tìm được hướng đi tươi sáng trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp?

Phú Quốc cần xem xét việc cách ly F1 tại nhà khi đủ điều kiện

Hoàng Dung |

Đó là gợi ý của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Thành phố Phú Quốc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sân bay Phú Quốc đạt chuẩn y tế quốc tế, sẵn sàng mở cửa đón du khách

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Sau 1 tháng nỗ lực, xây dựng, trang bị đầy đủ điều kiện đón khách quốc tế, ngày 15.10, Hội đồng Sân bay Quốc tế đã thẩm định và chấp nhận cấp Chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay cho Cảng HKQT Phú Quốc vào sáng ngày 25.10.

Hộ chiếu vaccine hay “tấm thẻ bài” đưa Phú Quốc bứt phá

Phương Thảo |

Được coi là “phao cứu sinh” cho nhiều điểm đến du lịch trên thế giới, liệu hộ chiếu vaccine có phải là “tấm thẻ bài” đưa Phú Quốc nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung tìm được hướng đi tươi sáng trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp?

Phú Quốc cần xem xét việc cách ly F1 tại nhà khi đủ điều kiện

Hoàng Dung |

Đó là gợi ý của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Thành phố Phú Quốc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.