Đã thu nhận gần 3.000 hồ sơ tạm trú để cấp căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Công an 63 địa phương đã thu nhận khoảng 34 triệu hồ sơ, trong đó có gần 3.000 trường hợp tạm trú, để cấp căn cước công dân gắn chip.

Theo Bộ Công an, đối với dự án căn cước công dân gắn chip, tính đến ngày 27.4, tổng số hồ sơ thu nhận căn cước công dân của Công an 63 địa phương đạt khoảng 34 triệu hồ sơ (đạt 67,8% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ). Trong đó, nhân khẩu thường trú đã được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân là 33.917.363 hồ sơ.

Trong 3 ngày triển khai thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với nhân khẩu tạm trú (từ ngày 24-27.4.2021), đã thu được 2.778 hồ sơ.

Tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip.

Tính từ ngày 31.12.2020 đến hết ngày 22.4.2021, số hồ sơ đã được gửi lên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là 1.959.000 (65% số hồ sơ đã thu nhận). Số thẻ căn cước công dân gắn chip nhận về qua đường Bưu điện là 385.613 thẻ, đạt 20% so với số hồ sơ đã gửi đi.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ thu nhận trong thời gian tiếp theo của “chiến dịch", Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu công an các quận huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thống kê trên địa bàn số lượng người đủ 14 tuổi trở lên, chưa được cấp căn cước công dân gắn chip;

Phân tích cụ thể số lượng tại từng đơn vị (cả trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú) để làm cơ sở cấp cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, cấp cho nhân khẩu tạm trú đang cư trú trên địa bàn thành phố.

Trong dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động (30.4 - 1.5), Công an TP Hà Nội vẫn duy trì làm căn cước công dân điện tử gắn chip tại Công an các quận, huyện, thị xã và các điểm lưu động (phục vụ Nhân dân 24/24h).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Có được mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh thẻ căn cước công dân?

nam dương |

Tôi đi làm căn cước công dân gắn chíp thì có mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh làm căn cước công dân không?

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Những lưu ý với người dùng CMND 9 số chuyển sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Với những người đang dùng Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số khi đổi sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cần biết những lưu ý sau đây để chủ động trong việc đổi thẻ và thực hiện các thủ tục hành chính.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Có được mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh thẻ căn cước công dân?

nam dương |

Tôi đi làm căn cước công dân gắn chíp thì có mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh làm căn cước công dân không?

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Những lưu ý với người dùng CMND 9 số chuyển sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Với những người đang dùng Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số khi đổi sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cần biết những lưu ý sau đây để chủ động trong việc đổi thẻ và thực hiện các thủ tục hành chính.