Đã thu nhận được khoảng 16 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong số các tỉnh, thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, Hà Nội vẫn là đơn vị dẫn đầu với khoảng 2,5 triệu hồ sơ được thu nhận.

Đề án cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân từ đủ 14 tuổi trở lên hoàn thành đến ngày 1.7.2021, được Bộ Công an thực hiện trên toàn quốc.

Theo thông tin từ Bộ Công an, tính đến nay, công an 63 tỉnh, thành đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip. Trong đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu, khoảng 2,5 triệu hồ sơ.

Về con số trả căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân, hiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chưa có rà soát.

Liên quan đến việc nhận hồ sơ căn cước công dân, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đến nay, Hà Nội đã thu nhận khoảng 2,5 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Đại tá Ky cho Lao Động biết, các đơn vị đã trả khoảng 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Trong số đó, quận Hà Đông là đơn vị trả thẻ căn cước công dân gắn chip nhiều nhất với hơn 9.000 trường hợp; tiếp đến là quận Hai Bà Trưng với hơn 6.000 trường hợp, quận Hoàn Kiếm hơn 4.000 trường hợp...

Đại tá Ky thông tin thêm, để hoàn thành chỉ tiêu cấp 6,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, các đơn vị đang làm hết công suất.

"Hiện hệ thống máy móc in thẻ đang hoạt động khá tốt nên thời gian tới sẽ trả thẻ căn cước công dân gắn chip nhiều hơn", đại tá Ky thông tin.

Trong tháng 3, công an các đơn vị, địa phương cả nước đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ căn cước công dân.

Công an các đơn vị cũng đang làm sạch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” và “vừa chạy, vừa xếp hàng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”.

Tính đến nay, một số địa phương đã thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu như Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Đắk Nông, Bình Phước, Bắc Kạn…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khi nhiều tỉnh có địa bàn, thị trấn vùng biên giới, vùng sâu, xa không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến việc trao đổi, xác minh, truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số không hiểu tiếng phổ thông, gây khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp có mất phí không?

phạm hằng |

Tôi mới đổi thẻ căn cước công dân năm 2019. Sắp tới, tôi đổi sang căn cước công dân gắn chíp thì có mất phí không?

Cấp căn cước công dân ở Bạc Liêu: Gặp khó vì thiếu mẫu giấy khai sinh

NHẬT HỒ |

Ngày 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh để xử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, gỡ khó cho quá nhiều trường hợp không có giấy khai sinh.

5 trường hợp không đổi từ CMND sang căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt

Vương Trần |

Công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi mới chứng minh nhân dân có thể bị phạt tới 200.000 đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp có mất phí không?

phạm hằng |

Tôi mới đổi thẻ căn cước công dân năm 2019. Sắp tới, tôi đổi sang căn cước công dân gắn chíp thì có mất phí không?

Cấp căn cước công dân ở Bạc Liêu: Gặp khó vì thiếu mẫu giấy khai sinh

NHẬT HỒ |

Ngày 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh để xử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, gỡ khó cho quá nhiều trường hợp không có giấy khai sinh.

5 trường hợp không đổi từ CMND sang căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt

Vương Trần |

Công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi mới chứng minh nhân dân có thể bị phạt tới 200.000 đồng.