Đà Nẵng xử phạt 2 người làm giả, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19

THUỲ TRANG |

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, hai người bị xử phạt là N.T.T.M., điều dưỡng Trung tâm y tế quận Liên Chiểu và Đ.N.T.T., trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo kết qủa điều tra, bà N.T.K.A., một nữ điều dưỡng làm việc tại Khoa Nhi của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu chuẩn bị tham gia lớp học chuyên khoa 1 nên phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 để hoàn thành thủ tục hồ sơ.

Chiều 2.12, bà A. nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, để trêu đùa một đồng nghiệp cùng cơ quan, bà A. dùng máy tính bàn in dòng chữ “dương tính” đè lên chữ “âm tính”. Sau đó, bà A. nói M., đồng nghiệp làm cùng khoa với mình chụp ảnh gửi qua Zalo cho một người.

Tuy nhiên, N.T.T.M. lại gửi nhầm hình ảnh vào nhóm kín của Khoa Nhi gồm 16 thành viên. Sau khi phát hiện sự việc, bà A. yêu cầu M. gỡ xuống và đính chính kết quả xét nghiệm không đúng và nói rõ đây chỉ là đùa giỡn, đồng thời yêu cầu mọi người trong nhóm không đưa tin ra ngoài.

Đến chiều cùng ngày, hình ảnh thông tin sai về kết quả xét nghiệm của bà A. được phát tán lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trường hợp xử phạt thứ hai là Đ.N.T.T., khi thấy bản sao trích kết quả xét nghiệm dương tính trên mạng xã hội đã tải về đăng lên Facebook của mình. Đăng được 45 phút thì T. gỡ bài khi biết thông tin không đúng.

Sau khi điều tra xác minh sự việc, Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt điều dưỡng M. 7,5 triệu đồng về hành vi “giả mạo tổ chức và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức” và T. là 12,5 triệu đồng về hành vi “đưa thông tin sai sự thật”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cứ mỗi 10 người Tây Ban Nha, có 1 người mắc COVID-19

Phương Linh |

Tỉ lệ dân số Tây Ban Nha mắc COVID-19 đã tăng gần gấp đôi lên 10% trong làn sóng dịch bệnh kể từ cuối mùa hè.

Tiểu thương dè dặt trữ hàng Tết vì lo ngại COVID-19

Ngọc Lê |

Những ngày cuối năm là thời điểm vàng để kinh doanh hàng Tết nhưng nhiều tiểu thương tại TP.Hồ Chí Minh không dám trữ hàng vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

3 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 15.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 3 ca mới mắc COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu (2 ca), Quảng Nam (1 ca).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cứ mỗi 10 người Tây Ban Nha, có 1 người mắc COVID-19

Phương Linh |

Tỉ lệ dân số Tây Ban Nha mắc COVID-19 đã tăng gần gấp đôi lên 10% trong làn sóng dịch bệnh kể từ cuối mùa hè.

Tiểu thương dè dặt trữ hàng Tết vì lo ngại COVID-19

Ngọc Lê |

Những ngày cuối năm là thời điểm vàng để kinh doanh hàng Tết nhưng nhiều tiểu thương tại TP.Hồ Chí Minh không dám trữ hàng vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

3 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 15.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 3 ca mới mắc COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu (2 ca), Quảng Nam (1 ca).