Đà Nẵng: Vừa phòng dịch, vừa phòng chống tội phạm

Thuỳ Trang – Hữu Long |

Từ UBND xã phường đến lực lượng công an ở mọi đơn vị tại Đà Nẵng đang được huy động 100%, tuần tra 24/24h để kịp thời nhắc nhở người dân chỉ đi ra đường khi cần thiết. Vậy nhưng, bất chấp dịch bệnh, nhiều thanh niên vẫn không bỏ nhậu, tổ chức đua xe hay thậm chí buôn bán, sử dụng cỏ Mỹ... 

Dịch bệnh, cách ly nhưng vẫn không bỏ nhậu

Từ ngày 26.7 đến nay, Đà Nẵng đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điều này động nghĩa với việc người dân sẽ hạn chế ra ngoài. Việc đi tập thể dục dù là nâng cao sức khoẻ nhưng cũng nằm trọng diện “không thật cần thiết” ở thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngay đến việc đi chợ của người dân cũng đã được siết chặt.

Vậy nhưng, nhiều trường hợp người dân dù biết nhưng vẫn cố tình vi phạm. Cụ thể, ngày 13.8, Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng trong lúc tuần tra đã phát hiện 5 người tụ tập, uống rượu bia ngay trên vỉa hè đường Bạch Đằng. Đáng nói, đây là khu vực ven sông Hàn, đã được giăng dây, cấm người dân tụ tập dù chỉ là đi bộ, tập thể dục. Lúc này, các đối tượng gồm Nguyễn Văn H. (SN 1964), Nguyễn Hữu T. (SN 1970), Lê Ngọc T. (SN 1970), Thái Đình S. (SN 1973, cùng trú quận Hải Châu) và Nguyễn Tiến D. (SN 1965, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã say xỉn, lớn tiếng chửi bới lực lượng chức năng, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, 2 nhóm thanh niên tụ tập tổ chức ăn nhậu cũng đã bị xử phạt gần 100 triệu đồng, tuy nhiên người dân dường như vẫn chủ quan. Đó là chưa kể những trường hợp tài xế đã uống rượu say, lái xe ngược chiều.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, kết quả xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch từ ngày 27.7 đến ngày 18.8 trên địa bàn thành phố cho thấy, các địa phương đã tiến hành xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Chỉ riêng trong ngày 18.8, đã có 93 trường hợp người dân bị lập biên bản. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết...

Lập sòng đánh bài tại nhà, ra biển hút cỏ mỹ

Cũng trong mùa dịch, bên cạnh những người đi ra đường không cần thiết thì cũng có những đối tượng dù ở nhà nhưng “không chịu ngồi yên”. Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, tổ phòng, chống dịch trên địa bàn đã giải tán nhiều đám đông tụ tập, nhất trong các phòng chung cư. UBND phường cũng bắt quả tang 1 trường hợp tụ tập đánh bạc ở khu chung cư, hiện đang làm hồ sơ đề xuất UBND quận Sơn Trà xử phạt theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, không chỉ tập trung đông người, nhậu nhẹt, Công an Đà Nẵng còn phát hiện các nhóm đối tượng tàng trữ cỏ Mỹ, ma tuý đá. Đơn cử như ngày 13.8, lực lượng chốt kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng tại quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Đặng Thanh (28 tuổi, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) tàng trữ cỏ Mỹ và 1 cuốn sổ thể hiện cho vay nặng lãi. Tiếp đó, tối 14.8, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng tuần tra kiểm soát trên đường biển Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà phát hiện nhóm người đang tụ tập ăn nhậu ở bờ biển. Vậy nhưng qua kiểm tra, lực lượng 113 phát hiện nhóm này còn tàng trữ và sử dụng cỏ Mỹ.

Được biết, sau 1 tháng ra quân tấn công phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn thành phố, lực lượng Công an Đà Nẵng đã phát hiện 37 vụ việc, đấu tranh làm rõ 26 vụ/ 36 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạm giữ tài sản giá trị trên 400 triệu đồng. Công an thành phố và công an các đơn vị, địa phương cũng đã điều tra làm rõ 22 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 2 gói heroin, 22 gói ma tuý đá, 2 gói Ketamin, 18 viên ma tuý tổng hợp; sàng lọc phát hiện 208 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, có 65 đối tượng đã lợi dụng giãn cách xã hội để tụ tập sử dụng ma tuý tại các khách sạn, quán karaoke, vilage tại địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà...

Trước tình hình đó, các địa phương đã phải siết chặt việc quản lý an ninh trật tự để đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa phòng chống tội phạm. Tại quận Hải Châu - một điểm nóng về tình hình dịch bệnh COVID-19, công an quận đã bố trí, huy động 100% quân số nhằm tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự và tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận cho biết thêm, quận Hải Châu hiện có 16 điểm chốt phòng dịch với hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quận, các phường trực chiến 24/24h. “Chúng tôi quán triệt tinh thần anh em chiến sĩ luôn sẵn sàng xử lý đối các tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ” - đại tá Trần Phước Hương thông tin.

Xử phạt 5 đến 10 triệu đồng nếu ra đường “không cần thiết”

Sở Tư pháp Đà Nẵng có công văn hướng dẫn xử lý hành vi đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội nêu rõ, người dân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tuỳ theo mức độ. Thứ nhất, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thứ hai, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Thuỳ Trang – Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chiều 23.8, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương

Lệ Hà |

Chiều 23.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp treo giải thưởng cho ý tưởng phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam phát động phòng trào FVD- Đánh bay “cô vy” đến toàn thể người lao động với nhiều giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt.

Tổ trưởng tổ dân phố ở Đà Nẵng đi đâu trước khi mắc COVID-19?

Hữu Long |

Ngày 23.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về 1 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, có 1 người là nhân viên ban quản lý chợ cũng kiêm tổ trưởng tổ dân phố tại Đà Nẵng, với hành trình di chuyển phức tạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiều 23.8, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương

Lệ Hà |

Chiều 23.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp treo giải thưởng cho ý tưởng phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam phát động phòng trào FVD- Đánh bay “cô vy” đến toàn thể người lao động với nhiều giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt.

Tổ trưởng tổ dân phố ở Đà Nẵng đi đâu trước khi mắc COVID-19?

Hữu Long |

Ngày 23.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về 1 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, có 1 người là nhân viên ban quản lý chợ cũng kiêm tổ trưởng tổ dân phố tại Đà Nẵng, với hành trình di chuyển phức tạp.