Đà Nẵng: Sẽ khởi tố vụ án để lây lan dịch COVID-19 ở thẩm mỹ viện AMIDA

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sáng 13.5, một lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án tại thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch COVID-19 cho Đà Nẵng, Hà Nội, Đắk Lắk… và nhiều tỉnh thành khác.

Hiện tại, Đà Nẵng có 4 ổ dịch lớn được xác định là khách sạn Phú An, Khu Công nghiệp Tân An, bar New Phương Đông và thẩm mỹ viện AMIDA với hơn 100 người mắc COVID-19.

Riêng thẩm mỹ viện AMIDA, đến nay ngành y tế Đà Nẵng đã ghi nhận 41 người mắc COVID-19, chưa kể các bệnh nhân được ghi nhận rải rác trên cả nước.

"Việc một thẩm mỹ viện AMIDA lây lan, mang dịch cho Đà Nẵng và nhiều thành phố đã gây ra hậu quả rất nặng nề. Hơn nữa, việc khởi tố vụ án còn mang có tính chất răn đe cho người dân và các tổ chức” – vị lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng thông tin.

Trong ngày 12.5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 42 ca mắc mới. Như vậy đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 102 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Được biết, trong số 42 bệnh nhân mắc mới, có 33 BN là nhân viên Công ty Trường Minh - KCN An Đồn, liên quan đến BN 3545 là nhân viên công ty phát hiện ngày 11.5 (đến khám tại TTYT Sơn Trà); 1 BN là chồng của 1 trong 33 BN Công ty Trường Minh nêu trên, phát hiện tại TTYT Liên Chiểu; 1 BN là F1 của 1 trong 33 BN Công ty Trường Minh nêu trên, đã được cách ly khi lấy mẫu; 2 BN là liên quan đến ổ dịch New Phương Đông; đến lấy mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Thiện Nhân và 5 BN là F1 của các trường hợp được phát hiện ngày 11.5.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giao hàng “mùa” COVID-19, shiper truyền nhau kinh nghiệm phòng ngừa dịch

Hữu Long - Thùy Trang |

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, chính quyền TP.Đà Nẵng quyết định tạm ngừng các hoạt động không thiết yếu. Trong thời gian này, các hoạt động ăn uống, mua sắm của người dân chuyển từ trực tiếp sang mua bán qua mạng. Nhờ thế nên công việc của đội ngũ người giao hàng hay còn gọi là shiper cũng trở bận rộn. Vì thường xuyên di chuyển đường xa, tiếp xúc nhiều người nên công việc giao hàng của shiper tiềm ẩn rủi ro mắc bệnh COVID-19.

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: 22 ca bệnh mới tại điểm nóng Đà Nẵng

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 35 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó có 33 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm nóng khi có tới 22 ca dương tính (BN3636-BN3657) vốn là F1 liên quan tới ổ dịch cũ.

Sáng 13.5, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 13.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, có 2 trường hợp mắc COVID-19: 1 trường hợp về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29.4 và 1 trường hợp thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Giao hàng “mùa” COVID-19, shiper truyền nhau kinh nghiệm phòng ngừa dịch

Hữu Long - Thùy Trang |

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, chính quyền TP.Đà Nẵng quyết định tạm ngừng các hoạt động không thiết yếu. Trong thời gian này, các hoạt động ăn uống, mua sắm của người dân chuyển từ trực tiếp sang mua bán qua mạng. Nhờ thế nên công việc của đội ngũ người giao hàng hay còn gọi là shiper cũng trở bận rộn. Vì thường xuyên di chuyển đường xa, tiếp xúc nhiều người nên công việc giao hàng của shiper tiềm ẩn rủi ro mắc bệnh COVID-19.

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: 22 ca bệnh mới tại điểm nóng Đà Nẵng

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 35 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó có 33 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm nóng khi có tới 22 ca dương tính (BN3636-BN3657) vốn là F1 liên quan tới ổ dịch cũ.

Sáng 13.5, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 13.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, có 2 trường hợp mắc COVID-19: 1 trường hợp về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29.4 và 1 trường hợp thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.