Đà Nẵng: Mùa COVID, 100 nhân viên tập đoàn Liên Kết Việt vẫn... tụ họp

Hữu Long |

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam tụ tập hơn 100 người, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều tối 11.5, chính quyền phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an lập biên bản sự việc tại văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam tụ tập hơn 100 người, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của UBND TP.Đà Nẵng.

Trước đó tại số 21, đường Trần Quốc Toản, Công an quận Hải Châu phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Phước Ninh tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam đang tụ tập hơn 100 người.

Ngành chức năng xử phạt vì hành vi tập trung đông người của Tập đoàn Liên Kết Việt Nam. Ảnh: Ha Nam
Ngành chức năng xử phạt vì hành vi tập trung đông người của Tập đoàn Liên Kết Việt Nam. Ảnh: Ha Nam

Vào thời điểm kiểm tra, Công an quận Hải Châu phát hiện văn phòng của công ty trên có hơn 100 người là nhân viên công ty, khách hàng, nhà phân phối của công ty đang hoạt động nhưng không giữ khoảng cách an toàn trong phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Được biết, văn phòng đại diện này hoạt động được 1 thời gian trên địa bàn quận Hải Châu, do bà Vũ Thanh Huyền làm người đứng đầu.

Đáng nói là dù UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản tạm dừng các hoạt động tụ tập quá 30 người, nhưng công ty này vẫn cho nhân viên và khách hàng của mình đến trụ sở với số lượng lên đến hơn 100 người, vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh.

Hiện Công an quận Hải Châu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền”; đồng thời yêu cầu văn phòng đại diện trên phải giải tán, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Dân Ấn Độ tự chữa COVID-19 bằng phân, nước tiểu bò

DUNG HÀ |

Dân Ấn Độ tự chữa COVID-19 bằng phân, nước tiểu bò; Mưa sao băng chưa từng thấy sắp xuất hiện trên Trái đất; Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Bộ VHTTDL đề nghị đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch

Thanh Hương |

Ngày 11.5, Bộ VHTTDL gửi công văn đề nghị UBND 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Ưu tiên đưa ra xét xử vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Toà án Nhân dân Tối cao vừa có chỉ đạo đối với toà án nhân dân các cấp, trong đó có nêu ưu tiên đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nóng nhất hôm nay: Dân Ấn Độ tự chữa COVID-19 bằng phân, nước tiểu bò

DUNG HÀ |

Dân Ấn Độ tự chữa COVID-19 bằng phân, nước tiểu bò; Mưa sao băng chưa từng thấy sắp xuất hiện trên Trái đất; Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Bộ VHTTDL đề nghị đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch

Thanh Hương |

Ngày 11.5, Bộ VHTTDL gửi công văn đề nghị UBND 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Ưu tiên đưa ra xét xử vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Toà án Nhân dân Tối cao vừa có chỉ đạo đối với toà án nhân dân các cấp, trong đó có nêu ưu tiên đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.