Đà Nẵng: Lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ, một cựu quân nhân lãnh 15 năm tù

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Lợi dụng là quân nhân chuyên nghiệp tại Vùng 3 Hải quân, Lê Xuân Diện đã lừa đảo với mọi người rằng mình có thể “chạy việc”, nhằm chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 6.4, Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Diện (50 tuổi, quê Quảng Bình) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Diện trước đây là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Phòng chính trị, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân (phục viên ngày 19.6.2018).

Trong thời gian tại ngũ, Diện không có khả năng đưa chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học để chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp, cũng như xin việc làm tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng nhưng vẫn nói với mọi người mình có thể “chạy được”, nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 28.7.2016, Diện nhận của ông Lê Quang H. (quê Nghệ An) 300 triệu đồng và viết cam kết đưa con ông H. là Lê Văn T. đi học lớp Trung cấp An ninh soi chiếu tại Học viện Hàng không TP.HCM, thời hạn 9 tháng. Diện hứa sau khi ra trường sẽ đưa về làm việc tại sân bay Đà Nẵng.

Qua xác minh tại Phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, từ năm 2019 đến nay không có hồ sơ nào tên Lê Văn T. nộp dự tuyển vào làm nhân viên an ninh sân bay.

Cũng với thủ đoạn cam kết đưa đi học và xin việc làm sau khi ra trường, Diện còn chiếm đoạt của 4 bị hại khác số tiền từ 200 đến hơn 500 triệu đồng.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 3.5.2021, Diện bị bắt theo lệnh truy nã.

Sau khi xem xét Hội đồng xét xử tuyên bị cáo mức án trên, đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Giả tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 6.4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị phát đi cảnh báo việc xuất hiện một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Khoe chồng là đại tá, người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Để tạo lòng tin với bị hại, Lan tự nhận chồng mình làm đại tá ở Quân khu V nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Thủ đoạn của người đàn bà lừa đảo bạn trai quen qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lương Thị Thu đưa hình ảnh giả mạo để làm quen với thanh niên kém tuổi, rồi dùng mọi thủ đoạn lừa đảo anh này nạp tiền tổng cộng 730 triệu đồng, vào tài khoản để cô ta đánh bạc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giả tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 6.4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị phát đi cảnh báo việc xuất hiện một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Khoe chồng là đại tá, người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Để tạo lòng tin với bị hại, Lan tự nhận chồng mình làm đại tá ở Quân khu V nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Thủ đoạn của người đàn bà lừa đảo bạn trai quen qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lương Thị Thu đưa hình ảnh giả mạo để làm quen với thanh niên kém tuổi, rồi dùng mọi thủ đoạn lừa đảo anh này nạp tiền tổng cộng 730 triệu đồng, vào tài khoản để cô ta đánh bạc.