Đà Nẵng: Hoãn phiên tòa xử giết người vì bị cáo không chịu nói

H.V |

Hội đồng xét xử liên tục đặt câu hỏi bị cáo có đảm bảo sức khoẻ để tham gia phiên tòa không nhưng bị cáo Thanh chỉ im lặng. Nhận định sức khoẻ của bị cáo không đảm bảo, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để làm rõ tình trạng sức khoẻ của người này .

Ngày 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 1986, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Thanh và chị Võ Thị Thúy V. (sinh năm 1982, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) là bạn gái của Thanh thuê phòng trọ và sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 9h ngày 29.10.2016, Thanh đón xe ôm về phòng trọ tại số 20 Hoài Nam (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Trên đường về, Thanh mượn chiếc búa đóng đinh để đập ổ khóa phòng trọ do trước đó, Thanh và V. cãi nhau nên chị V. thay đổi ổ khóa.

Về đến phòng trọ, Thanh thấy V. đang ở bên trong nên Thanh nói: “Anh và em sống với nhau không hợp nữa” rồi lấy quần áo bỏ ra hành lang. Chị V. dùng tay đánh trúng vào mặt của Thanh. Do trước đó Thanh đã nhiều lần sử dụng ma túy đá nên thường hay bị ảo giác, tưởng tượng bị V. giết. Khi bị chị V. đánh bào mặt, Thanh ảo giác thấy V. giống như con rắn 6 đầu, nên Thanh dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền phòng trọ.

Thanh vứt búa và ra bãi đất trống rồi lấy thanh gỗ đánh tiếp vào mặt V. Thấy V. nằm bất động dưới sàn nhà, Thanh nắm chân V. kéo vào bên trong phòng trọ và lấy khóa khóa cửa phòng.

Lúc này, Thanh thấy máu chảy ra nền nhà nên chạy ra  phía trước  nhà trọ mượn một người đàn ông  đang làm xây dựng  một cái xẻng rồi xúc cắt đổ lên vết máu trước phòng trọ. Sau đó, Thanh chạy xe máy về nhà mẹ ruột thông báo đã giết chị V.. Gia đình Thanh đã trình báo vụ việc cho cơ quan Công an và đưa Thanh ra đầu thú.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, tại thời điểm gây án, Thanh bị rối loạn tâm thần do sử dụng chất kích thích gây ảo giác.

Tại phiên tòa, trong phần làm thủ tục, Hội đồng xét xử liên tục đặt câu hỏi bị cáo có đảm bảo sức khoẻ để tham gia phiên tòa không nhưng bị cáo im lặng, không lên tiếng.

Xem xét tình hình sức khoẻ của bị cáo, phía đại diện Viện kiểm sát cũng như luật sư bào chữa đều đề nghị hoãn phiên toà xét xử.

Nhận thấy, sức khoẻ của bị cáo không đảm bảo nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để làm rõ tình trạng sức khoẻ của bị cáo Thanh.

Được biết, Thanh từng có tiền án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 48 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Phải dẫn giải người làm chứng đến tòa

LÊ THANH PHONG |

Phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang sáng ngày 18.9 phải hoãn vì vắng mặt người làm chứng. Hai ngày trước đó, phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La phải hoãn ngay trong ngày khai mạc do nhiều người làm chứng vắng mặt không lý do.

Chứa mại dâm, chủ khách sạn Bavico Nha Trang hầu tòa

P.L |

Sau khi lấy lại tầng 4 khách sạn Bavico International Hotel Nha Trang, Đinh Tiến Sử (sinh năm 1972, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt là Công ty Bạch Việt) thuê lại dàn nhân viên và tiếp tục tổ chức cho các tiếp viên nữ bán dâm cho khách Trung Quốc tại khách sạn.

Hoãn phiên tòa xét xử gian lận điểm thi vì vắng mặt nhiều người

Cường Ngô |

Phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La vắng mặt nhiều người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải dẫn giải người làm chứng đến tòa

LÊ THANH PHONG |

Phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang sáng ngày 18.9 phải hoãn vì vắng mặt người làm chứng. Hai ngày trước đó, phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La phải hoãn ngay trong ngày khai mạc do nhiều người làm chứng vắng mặt không lý do.

Chứa mại dâm, chủ khách sạn Bavico Nha Trang hầu tòa

P.L |

Sau khi lấy lại tầng 4 khách sạn Bavico International Hotel Nha Trang, Đinh Tiến Sử (sinh năm 1972, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt là Công ty Bạch Việt) thuê lại dàn nhân viên và tiếp tục tổ chức cho các tiếp viên nữ bán dâm cho khách Trung Quốc tại khách sạn.

Hoãn phiên tòa xét xử gian lận điểm thi vì vắng mặt nhiều người

Cường Ngô |

Phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La vắng mặt nhiều người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.