Đà Nẵng: Giả danh cán bộ hù doạ dân về vi phạm giao thông

Hữu Long |

Ngày 18.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc giả mạo cán bộ sở gọi điện cho tổ chức, công dân thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian ngắn, Sở GTVT TP.Đà Nẵng nhận được thông tin phản ánh của người dân (qua điện thoại) về việc có nhiều đối tượng giả mạo cán bộ Sở GTVT, Công an TP.Đà Nẵng, VKSND Cấp cao TP.Đà Nẵng gọi điện thoại thông báo về việc công dân vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông bỏ trốn, sau đó đe dọa và yêu cầu tổ chức, công dân cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú… hiện chưa rõ mục đích lừa đảo, giả mạo.

Để tránh các vụ việc lừa đảo ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố, Sở GTVT đề nghị Sở TTTT chỉ đạo Trung tâm Thông tin Dịch vụ Công Đà Nẵng (Tổng đài 1022) tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân các thủ đoạn, phương thức lừa đảo qua điện thoại, thiết bị công nghệ để phòng tránh cũng như nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân, tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của các đối tượng, nhất là không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.

Trong trường hợp bị gọi điện thông báo, đe dọa, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Sở GTVT TP.Đà Nẵng đề nghị Công an TP. Đà Nẵng tiến hành điều tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lừa đảo, giả mạo nêu trên.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cho nghỉ việc người mạo danh Bộ trưởng GTVT vận chuyển hàng hóa

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 13.5, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông tin về kết quả xác minh vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để vận chuyển hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngang nhiên mạo danh bán nhà ở xã hội

BẢO CHƯƠNG |

Lợi dụng nhu cầu lớn tìm mua nhà ở xã hội, nhiều đơn vị môi giới ở TP.Hồ Chí Minh đã liều mạng mạo danh chủ đầu tư rao bán, tìm đủ mọi cách lừa người mua đặt cọc.

Xác minh vụ mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vận chuyển hàng hóa

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, những kiện hàng xuất hiện trong video có vỏ ngoài ghi "Bộ trưởng GTVT" hoàn toàn là mạo danh, lợi dụng uy tín để vận chuyển hàng hóa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cho nghỉ việc người mạo danh Bộ trưởng GTVT vận chuyển hàng hóa

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 13.5, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông tin về kết quả xác minh vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để vận chuyển hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngang nhiên mạo danh bán nhà ở xã hội

BẢO CHƯƠNG |

Lợi dụng nhu cầu lớn tìm mua nhà ở xã hội, nhiều đơn vị môi giới ở TP.Hồ Chí Minh đã liều mạng mạo danh chủ đầu tư rao bán, tìm đủ mọi cách lừa người mua đặt cọc.

Xác minh vụ mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vận chuyển hàng hóa

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, những kiện hàng xuất hiện trong video có vỏ ngoài ghi "Bộ trưởng GTVT" hoàn toàn là mạo danh, lợi dụng uy tín để vận chuyển hàng hóa.