Đà Nẵng: Công an điều tra vụ nhân viên ngân hàng chiếm dụng 800 triệu

Hữu Long |

Nhân viên chi nhánh ngân hàng V. tại TP Đà Nẵng bị tố chiếm dụng 800 triệu đồng trong số 1,2 tỉ đồng tiền vay của khách hàng.

Ngày 10.3, thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết Công an quận vừa bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố thụ lý, điều tra việc nhân viên ngân hàng V. chi nhánh Đà Nẵng chiếm dụng vốn vay của khách.

Trước đó vào ngày 2.2, anh V.P.M. (36 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến chi nhánh ngân hàng V. trên đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để làm thủ tục vay tiền.

Tại đây, anh V.P.M. được anh N.L.M. (27, nhân viên ngân hàng V.) hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ vay số tiền 1,2 tỉ đồng.

Ngày 6.2, anh M. nhận được 400 triệu đồng trong số 1,2 tỉ tiền vay. Riêng số tiền 800 triệu đồng còn lại, anh M. được nhân viên N.L.M. đảm bảo sẽ gửi đủ sau đó.

Tuy nhiên, đến ngày 8.3, nhân viên ngân hàng N.L.M vẫn không trả số tiền còn lại nên anh M. làm đơn trình báo Công an quận Thanh Khê.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Công an quận Thanh Khê mời N.L.M đến làm việc và bước đầu anh này thừa nhận hành vi chiếm giữ số tiền của khách vay tại ngân hàng.

Công an quận Thanh Khê sau khi tiếp nhận đơn thư đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Đà Nẵng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Lòng vòng chuyển đổi đất công, chiếm dụng thành đất tư nhân

Hữu Long |

Những năm qua, dù chính quyền đưa ra nhiều giải pháp nhưng việc phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng ở Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Đà Nẵng lựa chọn phương án xã hội hóa, trải thảm đỏ để doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng khu thiết chế phục vụ thể dục, thể thao. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để chiếm dụng, biến đất công thành đất tư.

Nhiều điểm dừng, đón trả khách cho xe taxi ở Hà Nội bị chiếm dụng

Phạm Đông - Đức Giang |

Nhiều tài xế không thể vào các điểm dừng đỗ taxi ở Hà Nội do các xe cá nhân ngang nhiên chiếm dụng.

Khó tiếp cận, nhà chờ bị chiếm dụng, người dân Hà Nội đang chán đi xe buýt?

Phạm Đông - Đặng Tiến |

Theo khảo sát của Lao Động, tỷ lệ hành khách đi xe buýt ở Hà Nội vẫn khá khiêm tốn, chủ yếu là người cao tuổi và học sinh, sinh viên. Bởi theo người dân, việc tiếp cận khó, đợi lâu, di chuyển chậm và các điểm chờ, nhà chờ bị chiếm dụng... là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người dân không mặn mà với xe buýt.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đà Nẵng: Lòng vòng chuyển đổi đất công, chiếm dụng thành đất tư nhân

Hữu Long |

Những năm qua, dù chính quyền đưa ra nhiều giải pháp nhưng việc phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng ở Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Đà Nẵng lựa chọn phương án xã hội hóa, trải thảm đỏ để doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng khu thiết chế phục vụ thể dục, thể thao. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để chiếm dụng, biến đất công thành đất tư.

Nhiều điểm dừng, đón trả khách cho xe taxi ở Hà Nội bị chiếm dụng

Phạm Đông - Đức Giang |

Nhiều tài xế không thể vào các điểm dừng đỗ taxi ở Hà Nội do các xe cá nhân ngang nhiên chiếm dụng.

Khó tiếp cận, nhà chờ bị chiếm dụng, người dân Hà Nội đang chán đi xe buýt?

Phạm Đông - Đặng Tiến |

Theo khảo sát của Lao Động, tỷ lệ hành khách đi xe buýt ở Hà Nội vẫn khá khiêm tốn, chủ yếu là người cao tuổi và học sinh, sinh viên. Bởi theo người dân, việc tiếp cận khó, đợi lâu, di chuyển chậm và các điểm chờ, nhà chờ bị chiếm dụng... là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người dân không mặn mà với xe buýt.