Đà Nẵng bắt cán bộ phường làm giả giấy tờ đất

THUỲ TRANG |

Không chỉ giới thiệu người làm giả 2 bộ hồ sơ, Trịnh Duy Văn - cán bộ địa chính phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ngang nhiên trình các cấp ký duyệt giấy tờ cho hai lô đất trái quy định.

Trưa 31.3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Các bị can gồm Lê Sơn (54 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố 128, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và Trịnh Duy Văn (59 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện ở tại số 488, đường Tôn Đức Thắng, Tổ 64, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cán bộ địa chính UBND phường Hòa Khánh Nam.

Theo kết quả điều tra, năm 2008, bà Lê Thị Quế viết giấy tay bán cho bà Nguyễn Thị Nhung (53 tuổi, ở Tổ 96 phường Hòa Khánh Nam) 550m2 đất nông nghiệp với giá 195 triệu đồng, không có xác nhận của chính quyền địa phương. 

Năm 2013, bà Nhung bán lại 200m2 đất cho ông Huỳnh Hữu Bốn với giá 110 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả các thủ tục cũng chỉ có giấy viết tay mà không có xác nhận của địa phương.

Đến năm 2014, ông Bốn đến UBND phường Hòa Khánh Nam gặp ông Trịnh Duy Văn - cán bộ địa chính phường để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả 2 người.

Thời điểm đó, ông Văn biết rõ 2 trường hợp này không đủ điều kiện nhưng thay vì từ chối và nói rõ quy định, ông Văn lại giới thiệu ông Bốn gặp ông Lê Sơn (Tổ trưởng Tổ dân phố 128) để “giúp” làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất giả. 

Lê Sơn sau khi được sự giới thiệu của Văn đã đồng ý và nhận của ông Bốn 5 triệu đồng làm 2 bộ hồ sơ giả. Để làm hồ sơ, Sơn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của công dân khác thành tên và thửa đất của ông Bốn, bà Nhung. Sơn giúp làm 2 hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả mang tên ông Bốn, bà Nhung rồi gửi cho Văn.

Mặc dù biết đây là hồ sơ giả nhưng Văn vẫn xác nhận, đề xuất lãnh đạo phường ký, đóng dấu để Sơn tiếp tục lấy hồ sơ này nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo giám định của cơ quan chức nắng, đơn xin giao đất và các tài liệu là giả, biên lai có dấu hiệu tẩy xoá, sữa chữa.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vụ “khai tử” cho bố mẹ chồng: Công chứng viên nói gì?

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Ông Nguyễn Thanh Tú - công chứng viên thực hiện công chứng - có liên quan đến nội dung “người còn sống nhưng bị khai đã chết” cho rằng do bà Vũ Thị Viễn (người yêu cầu công chứng, là vợ của người để lại di sản là ông Đỗ Mạnh Tiến) không trung thực, che giấu thông tin khi cung cấp thông tin cho công chứng viên thực hiện công chứng với nội dung là bố mẹ chồng (ông Đỗ Văn Hợp và bà Nguyễn Thị An) đã chết.

Dân Hà Nội lại “tố” bị cán bộ phường “hành” khi làm thủ tục

Bích Hà |

Vụ khó khăn khi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu gây xôn xao dư luận những ngày qua chưa kịp lắng xuống thì mới đây, người dân tiếp tục “tố” cán bộ phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cũng có thái độ hách dịch, cửa quyền khi tiếp dân.

Vụ dân “tố” cán bộ gây khó khi xin giấy chứng tử: Không xử lý nghiêm sẽ “nhờn qui định”

Xuân Hải |

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII TP Hải Phòng đã nói như vậy với Lao Động về việc chị Vũ Thanh Hoa, công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này gây khó cho chị khi đến xin giấy chứng tử cho bố, đang gây bức xúc trong dư luận.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ “khai tử” cho bố mẹ chồng: Công chứng viên nói gì?

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Ông Nguyễn Thanh Tú - công chứng viên thực hiện công chứng - có liên quan đến nội dung “người còn sống nhưng bị khai đã chết” cho rằng do bà Vũ Thị Viễn (người yêu cầu công chứng, là vợ của người để lại di sản là ông Đỗ Mạnh Tiến) không trung thực, che giấu thông tin khi cung cấp thông tin cho công chứng viên thực hiện công chứng với nội dung là bố mẹ chồng (ông Đỗ Văn Hợp và bà Nguyễn Thị An) đã chết.

Dân Hà Nội lại “tố” bị cán bộ phường “hành” khi làm thủ tục

Bích Hà |

Vụ khó khăn khi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu gây xôn xao dư luận những ngày qua chưa kịp lắng xuống thì mới đây, người dân tiếp tục “tố” cán bộ phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cũng có thái độ hách dịch, cửa quyền khi tiếp dân.

Vụ dân “tố” cán bộ gây khó khi xin giấy chứng tử: Không xử lý nghiêm sẽ “nhờn qui định”

Xuân Hải |

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII TP Hải Phòng đã nói như vậy với Lao Động về việc chị Vũ Thanh Hoa, công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này gây khó cho chị khi đến xin giấy chứng tử cho bố, đang gây bức xúc trong dư luận.