Đã làm rõ tài xế xe cứu hộ chở người thông chốt kiểm soát trên cao tốc

Việt Dũng |

Lực lượng chức năng xác định tài xế xe cứu hộ nhận 1 triệu đồng để đưa ôtô "chết máy" về garage cùng một số người, thông chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tối 12.8, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đã xác minh, xử lý tài xế xe cứu hộ chở người qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và tài xế ôtô 7 chỗ...

Cụ thể, ngày 11.8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông) lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H (38 tuổi, Hưng Yên). Ông H là người điều khiển ôtô cứu hộ biển số: 29H 038.XX.

Ông H bị lập biên bản xử phạt vi phạm về các hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định (quy định tại điểm b khoản 6 điều 5 Nghị định 100/2019), mức phạt từ 6-8 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng và hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tổng mức phạt chung từ 11-18 triệu đồng; Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Đối với lái xe và phụ xe ôtô 7 chỗ biển số: 38A 372.XX, Đội Cảnh sát giao thông số 14 Hà Nội đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 người này về các hành vi: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế mức tiền từ 1-3 triệu đồng.

Theo cảnh sát, những người trên xe 7 chỗ đều có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Trước đó, ngày 7.8, một số đơn vị báo chí có đăng tin phản ánh “Dùng xe cứu hộ “thông chốt” kiểm soát y tế, đưa người vào Hà Nội”.

Qua xác minh, xe ôtô 7 chỗ biển số: 38A 372.XX do ông Hoàng Văn T điều khiển, có ông Lê Văn Đ ngồi trong, để đón 5 người từ Hà Tĩnh đi Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Khi tới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Ninh Bình đi Hà Nội) thì chết máy. Lúc sau, thấy xe cứu hộ trên, hai người trên xe 7 chỗ đã thuê 1 triệu đồng, kéo về 1 garage ở Lê Quang Đạo (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau đó, khoảng 5 người lên ôtô 7 chỗ để xe cứu hộ chở đi. Tiếp đó, xe cứu hộ này đón nốt số người còn lại (tổng cộng khoảng 7 người).

Trong quá trình di chuyển, ông H điều khiển xe lưu thông ở “luồng xanh” để qua mặt được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau khi xác minh và ra các quyết định trên, Công an Hà Nội khuyến cáo, trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi người và phương tiện tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị 17; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm về phòng chống dịch.

Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập chốt kiểm soát ở tổ dân phố, chung cư để kiểm tra giấy đi đường

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo quy định của UBND TP.Hà Nội, các xã, phường, thị trấn ở Thủ đô có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.

Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Thành An |

Tối 10.8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc xe cấp cứu chở 1 người nghi dương tính với SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm dịch trên QL 51.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội lập chốt kiểm soát ở tổ dân phố, chung cư để kiểm tra giấy đi đường

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo quy định của UBND TP.Hà Nội, các xã, phường, thị trấn ở Thủ đô có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.

Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Thành An |

Tối 10.8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc xe cấp cứu chở 1 người nghi dương tính với SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm dịch trên QL 51.